Vắng khách, người dân mong 'cởi trói' cho phố đi bộ Đồng Hới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/08/2023 12:58 GMT+7

Kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong chuỗi du lịch, nhưng ngay mùa cao điểm, phố đi bộ ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn thưa vắng người.

Phố buồn, quán vắng

Phố đi bộ của TP.Đồng Hới được khai trương hồi tháng 4.2021, tại 2 tuyến đường song song là Phan Bội Châu (P.Đồng Hải) và đường Đồng Hải (P.Hải Thành), chạy giữa là mương Phóng Thủy.

Giữa mùa du lịch, phố đi bộ TP.Đồng Hới vẫn thưa vắng người đi bộ - Ảnh 1.

Phố đi bộ TP.Đồng Hới ra đời với nhiều kỳ vọng

NGUYỄN PHÚC

Phố đi bộ ế ẩm giữa mùa du lịch: Hàng quán ‘khóc ròng’ chờ khách

Kỳ vọng phố đi bộ sẽ là sản phẩm mới về đêm theo hình thức "du lịch chậm", TP.Đồng Hới đã đầu tư khá mạnh cho tuyến phố này. Cụ thể, hoàn thiện hệ thống vỉa hè 2 tuyến đường; trang trí hệ thống đèn ở cầu đi bộ; chỉnh trang hệ thống vườn hoa, cây xanh, điện chiếu sáng tại hai bờ; bố trí 6 điểm đỗ xe xung quanh khu vực với tổng diện tích 1.570m2...

Thành phố cũng phân luồng giao thông, xây dựng phương án tại 26 điểm chốt là những khu vực trong khu phố do lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố của 2 phường liên quan đảm nhận việc túc trực. Các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, từ 18 giờ đến 24 giờ, phố đi bộ "lên đèn" phục vụ du khách. 

Hồi mới ra đời, phố đi bộ thu hút khá đông du khách đến đây mua sắm, ăn uống và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian… Thế nhưng, cảnh đông đúc xa dần và đến nay thì khách thưa vắng hẳn, kể cả vào lúc cao điểm mùa du lịch. Để tìm hiểu lý do, Thanh Niên đã trực tiếp hỏi ý kiến những du khách tới đây. 

Giữa mùa du lịch, phố đi bộ TP.Đồng Hới vẫn thưa vắng người đi bộ - Ảnh 5.

Giữa mùa du lịch nhưng phố đi bộ hầu như không mấy người tới lui

NGUYỄN PHÚC

Chị Nguyễn Thị Hòa, du khách đến từ Huế, lần đầu đến phố đi bộ Đồng Hới nhận xét.: "Phố đi bộ ở các nơi tôi thấy có hai đặc điểm: một là phải có dày đặc nhà hàng, quán bar…, mở nhạc vui nhộn, nhân viên tràn ra vỉa hè chào mời khách. Hai là có những chương trình ca nhạc tạp kỹ, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Nhưng ở đây cả hai thứ đó đều không có, tôi chỉ thấy lèo tèo vài quán ăn, quán nước".

Tâm trạng của chị Hòa có lẽ cũng giống nhiều người đã từng đến đây. Phố đi bộ buồn, nên họ không tới nữa. 

Giữa mùa du lịch, phố đi bộ TP.Đồng Hới vẫn thưa vắng người đi bộ - Ảnh 6.

Tình hình buôn bán của các hộ kinh doanh ế ẩm

NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mặc dù là phố đi bộ, nhưng nhiều phương tiện ô tô, xe máy vẫn đậu đỗ ngang dọc trên đường. Rất nhiều nhà ở mặt tiền đóng cửa tắt đèn vì họ không kinh doanh gì, mà chỉ đơn giản đang sinh sống ở đây.

Một người dân sống ở tuyến phố Phan Bội Châu thậm chí còn ví von rằng, cứ đến cuối tuần con phố bị… cách ly. "Thà đông đúc cho luôn, đây lại vắng vẻ. Trong khi chúng tôi ở trong khu rất khó vào ra khi người ta lập chốt, cấm xe cộ. Cái lợi tôi thấy chỉ là việc tụi trẻ con trong xóm ra đường chơi mà không phải lo gì", người này ngậm ngùi nói.

Xem nhanh 20h ngày 2.8: Đìu hiu phố đi bộ ở Quảng Bình | Rừng thông Quảng Trị bị đầu độc

Thay đổi hoặc "cởi trói" cho phố đi bộ 

Thực trạng vắng vẻ cũng kéo việc buôn bán của các hộ kinh doanh trên tuyến Đồng Hải, Phan Bội Châu xuống dốc không phanh. Anh Nguyễn Duy Khánh, chủ tiệm bán cháo bánh canh trên đường Đồng Hải cho biết, trước khi có phố đi bộ anh làm được 10 thì nay chỉ còn được 3. "Chúng tôi mất 3 đêm cuối tuần rồi. Người ta chặn đường để làm phố đi bộ, khách không vào trong này để ăn uống nữa", anh Khánh nói.

Vì vậy theo anh Khánh, chính quyền cần nếu muốn duy trì thì phải thay đổi làm sao đó cho phù hợp, thu hút du khách. Nếu không hãy "cởi trói" cho phố đi bộ, trả nơi này thành một con phố ẩm thực đơn thuần, phục vụ du lịch.

Giữa mùa du lịch, phố đi bộ TP.Đồng Hới vẫn thưa vắng người đi bộ - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Duy Khánh, chủ tiệm bán cháo bánh canh trên đường Đồng Hải cho biết, trước khi có phố đi bộ anh làm được 10 thì nay chỉ còn được 3

NGUYỄN PHÚC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND P.Hải Thành thừa nhận, những khó khăn của người dân thì lãnh đạo phường, lãnh đạo thành phố đều đã nghe và chia sẻ. Thành phố đang rất nỗ lực để xây dựng tuyến phố đi bộ này nhằm phát triển kinh tế đêm. Thành phố và tỉnh cũng đang tiếp tục nghiên cứu và đầu tư để phố đi bộ được hoành tráng hơn. Trong quá trình phát triển có những cái mới, có lúc người dân cũng chưa thích ứng được.

Cũng theo ông Thắng, muốn phát triển phố đi bộ ngoài việc Nhà nước đầu tư thì dân cũng phải thay đổi. Khách du lịch đến TP.Đồng Hới cầm tiền phải có chỗ tiêu, nhất là vào ban đêm. Nếu bà con đầu tư, mở các loại hình kinh doanh hợp pháp, phù hợp với mô hình phố đi bộ thì mới lấy được tiền của khách du lịch, nếu chỉ kinh doanh bình thường như bán nước mía, quán ăn nhỏ thì rất khó.

Giữa mùa du lịch, phố đi bộ TP.Đồng Hới vẫn thưa vắng người đi bộ - Ảnh 11.

Lối vào phố đi bộ

NGUYỄN PHÚC

Ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình chia sẻ phố đi bộ gắn với phát triển kinh tế đêm là trăn trở chung của ngành du lịch, của TP.Đồng Hới và của tỉnh Quảng Bình trong đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm.

Nhưng để phố đi bộ phát triển có những khó khăn về mặt quy hoạch, về văn hóa của người dân bản địa chưa quen với loại hình này… "TP.Đồng Hới đang có rất nhiều nỗ lực để phát triển phố đi bộ, thậm chí đã cho người dân ở khu vực đi học tập, tham quan phố đi bộ ở một số nơi. Nhưng thực sự không gian của phố đi bộ TP.Đồng Hới đang làm trên cái cũ, chưa thể mở rộng thêm, chưa đủ rộng để tiếp cận du khách; các mặt hàng kinh doanh của người dân cũng chưa được phong phú nên khó níu chân du khách", ông Hà nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.