Vàng bị ‘thổi bay’ nửa triệu đồng mỗi lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/11/2020 16:20 GMT+7

Chiều ngày 4.11, giá vàng miếng SJC đã giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng cùng ngày. Cả thế giới đang hồi hộp chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Chiều ngày 4.11, vàng miếng SJC đã giảm 250.000 - 500.000 đồng/lượng, giá mua tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC còn 55,85 triệu đồng/lượng và bán ra còn 56,35 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vàng với giá 55,95 triệu đồng/lượng và bán ra 56,35 triệu đồng/lượng… Riêng Eximbank liên tục điều chỉnh giá vàng trong ngày trong đó tăng nhiều hơn. Tính đến 15 giờ, nhà băng này đã thay đổi giá 15 lần đồng thời giảm giá vàng miếng SJC mạnh nhất trên thị trường với 500.000 đồng/lượng, giá mua vào còn 55,9 triệu đồng/lượng và bán ra 56,2 triệu đồng/lượng.
Mãi lực thị trường vàng trong nước không tăng nhưng mức giá trong nước đắt hơn thế giới khá xa, chẳng hạn vàng miếng cao hơn 3,5 triệu đồng/lượng và vàng nữ trang 4 số 9 cao hơn từ 700.000 đến 1,3 triệu đồng/lượng. Công ty SJC bán vàng nhẫn 4 số 9 với giá 54,35 triệu đồng/lượng và mua vào 53,7 triệu đồng/lượng.
Kim loại quý trên thị trường vàng thế giới đã không giữ được mức giá 1.900 USD/ounce khi bị thổi bay 13 USD/ounce trong chiều 4.11, xuống còn 1.889 USD/ounce. Cả thế giới đang chờ đợi kết quả cuối cùng giữa hai ứng cử viên vào ghế tổng thống Mỹ. Nhiều dự báo giá vàng sẽ xác định hướng đi sau khi kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.