'Văn Toàn đệ nhị' Minh Bình không thể giúp đội CAND có chiến thắng đầu tay

26/03/2021 21:18 GMT+7

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Minh Bình ghi bàn nhưng đội Công an nhân dân (CAND) không thể có được 3 điểm, đành chấp nhận để Đắk Lắk cầm chân, hòa trận thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa.

Trận thứ 2 liên tiếp, CLB Công an nhân dân (CAND) có được bàn thắng, lần này do công Lê Minh Bình ghi ở phút 33 nhưng họ chưa thể có được chiến thắng đầu tay tại giải hạng nhất 2021.
Trước đó, Trần Ngọc Ánh là người mở tỷ số cho đội khách Đắk Lắk trong chuyến hành quân đến sân Pleiku, sân nhà chung của CLB CAND và HAGL mùa giải này.
Xét trên toàn cục, với lợi thế sân nhà và dàn hảo thủ tăng viện từ HAGL, CAND là đội chơi áp đảo hơn và vượt trội hoàn toàn trong 90 phút đối đầu chiều nay.

Nỗ lực đi bóng của Minh Bình trong sụ truy cản của cầu thủ Đắk Lắk

Minh Trần

Tiếc là sự kém may mắn của những mũi nhọn như Minh Bình, khiến CAND không thể chuyển hóa rất nhiều cơ hội thành một bàn thắng nữa, buộc thầy trò HLV Phạm Công Lộc chấm nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp.
Trước đó, trong trận mở màn mùa giải đội CAND đã hòa CLB Cần Thơ cũng với tỷ số 1-1, trong đó cựu tuyển thủ Đinh Thanh Bình đã sút hỏng một quả 11 m vào cuối trận.
Hiệu suất hàng công sẽ là bài toán HLV Phạm Công Lộc cần sớm tìm lời giải, khi những chân sút của họ như Minh Bình, Thanh Bình, Thanh Sơn, Thanh Tùng... đều chơi không tồi nhưng vẫn chưa thể tìm được độ lạnh và chính xác ở pha xử lý cuối cùng.
Hình ảnh trận hòa 1-1 giữa 2 đội CAND và Đắk Lắk:

Bàn thắng của Minh Bình là không đủ để thầy trò HLV Phạm Công Lộc và đội CAND có chiến thắng đầu tay tại giải hạng nhất 2021

Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.