Vẫn thành công khi không có bằng đại học

02/08/2018 10:51 GMT+7

Khoảng một nửa số người Nga tin rằng xã hội phóng đại tầm quan trọng của giáo dục bậc đại học, trong khi hơn 70% số công dân dưới 24 tuổi cho rằng vẫn thành công khi không có bằng đại học.

Theo cuộc khảo sát của cơ quan thăm dò ý kiến công chúng của nhà nước Nga VTSIOM, 63% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng giáo dục đại học giúp tạo dựng sự nghiệp và đạt được các mục tiêu cuộc sống khác. Tuy nhiên, có tới 51% số người được hỏi không đồng ý với quan điểm cho rằng những người không có trình độ học vấn cao sẽ phải làm những công việc cực nhọc và không được trả lương xứng đáng.
Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở những người Nga trẻ tuổi, vì 72% số người được hỏi ở độ tuổi từ 18-24 nói với các nhà nghiên cứu rằng vẫn có thể được thăng chức vào những chức vụ quản lý trong công ty mà không nhất thiết phải có bằng đại học, theo Đài RT dẫn kết quả khảo sát.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng tỷ lệ người Nga nghĩ rằng giáo dục đại học là yếu tố quan trọng để gặt hái thành công trong sự nghiệp đã giảm còn 63%, so với tỷ lệ 76% ở 10 năm về trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.