Văn nghệ sĩ, vận động viên, nhà báo hiến kế cho tổ chức Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/03/2022 17:11 GMT+7

Sáng 15.3, rất nhiều văn nghệ sĩ , vận động viên và các nhà báo trẻ đã góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa XI trình tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Sáng 15.3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các phóng viên, biên tập viên trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ, để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị với sự tham dự và chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị

đăng hải

Ươm lên những con người tốt

Nhiều nghệ sĩ đề xuất giải pháp Đoàn Thanh niên cần giáo dục văn hóa truyền thống cho bạn trẻ thông qua các chương trình nghệ thuật. Ca sĩ Hà Myo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) cho rằng bản thân mình có nhiều cơ hội tiếp xúc môn nghệ thuật truyền thống, nên hy vọng Đoàn thanh niên tổ chức môi trường để bạn trẻ yêu hơn những môn nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Từ đó, sẽ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và văn hóa con người Việt Nam.

Diễn viên Bảo Thanh đóng góp ý kiến tại hội nghị

đăng hải

Ca sĩ Bảo Trâm (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) cho biết, hiện trẻ em thiếu những chương trình giải trí dành cho đúng lứa tuổi của mình. “Tổ chức Đoàn cần xây dựng chương trình âm nhạc thiếu nhi; cần đầu tư hơn nữa để chăm sóc những mầm non, ươm lên những con người tốt”, chị Trâm nói.

Anh Lại Huy Hoàng, Bí thư Chi đoàn Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, cũng cho biết thực trạng chung đời sống tinh thần của người trẻ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa rất thiếu, không có cơ hội phát triển văn hóa. “Tổ chức Đoàn cần đưa chương trình định hướng giá trị tốt đẹp đến vùng sâu, vùng xa, nhất là chương trình cho thanh niên”, anh Hoàng nói.

Nghệ sĩ Xuân Bắc phát biểu ý kiến tại hội nghị

đăng hải

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam, cũng nhấn mạnh, các nghệ sĩ và vận động viên không chỉ làm tốt chuyên môn, mà cần có cống hiến cho cộng đồng, trong đó cần tham gia vào các chương trình của Đoàn như lập thân, lập nghiệp, hiến máu, tình nguyện…

“T.Ư Đoàn cần tổ chức các chương trình cho các văn nghệ sĩ tham gia như nghệ sĩ đến vùng sâu, vùng xa biểu diễn, hay dạy hát cho trẻ em… Chúng tôi cần giao việc nhiều hơn, để đồng hành và lan tỏa các hoạt động của Đoàn Thanh niên”, anh Xuân Bắc chia sẻ.

Cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người trẻ

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, tổ chức Đoàn cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người trẻ đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19.

Nhà báo Mai Xuân Tùng (Báo Tiền phong) cho rằng, chuyển đổi số vừa là cơ hội vừa là thách thức, trong đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm sinh lý của thanh thiếu nhi.

“Sống trong môi trường số, thanh thiếu nhi sẽ lệ thuộc vào các phương tiện số. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần trang bị kỹ năng, bản lĩnh để người trẻ tránh lệ thuộc vào công nghệ”, anh Xuân Tùng nói.

Nhà báo Hà Thanh góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của T.Ư Đoàn

Nhà báo Hà Thanh (Báo Tuổi trẻ) cũng cho rằng, thế hệ thanh niên sau này sẽ là lớp thiếu nhi hiện đang phải học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, các hoạt động của Đoàn cần có nhiều chương trình chăm sóc thanh niên hậu Covid-19 để họ phát triển toàn diện.

Theo nhà báo Nguyễn Thị Mai (Báo Thanh Niên), cần chú trọng sức khỏe tâm thần của người trẻ. “Đây là vấn đề báo động trên thế giới. Sau dịch bệnh, cần quan tâm hơn việc trầm cảm của người trẻ, để tháo gỡ và nên có dự án, chương trình cụ thể để hỗ trợ người trẻ, nếu không sẽ trầm trọng”, chị Mai chia sẻ.

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, những ý kiến góp ý sẽ được tập hợp, để tiếp thu trong Báo cáo chính trị.

Theo anh Huy, Báo cáo chính trị sẽ ngắn gọn, nên không thể hiện được cụ thể các chương trình hành động. Đi kèm báo cáo sẽ có 10 báo cáo chuyên đề đánh giá từng mặt cụ thể và các tài liệu nghiên cứu tổng quan về tình hình thanh niên để có cơ sở đưa ra giải pháp phù hợp.

Dự kiến, tháng 10 tới, dự thảo Báo cáo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội, trước khi trình Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.