Vẫn ngang nhiên giữ xe giá 'chặt chém' tại trung tâm TP

Những ngày qua, bạn đọc Báo Thanh Niên liên tục phản ánh về tình trạng giữ xe giá 'chặt chém' vẫn ngang nhiên hoạt động tại trung tâm TP.HCM.

Ngày 18.1, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng các bãi giữ xe tại Q.1 (TP.HCM) lấy giá giữ xe máy cao gấp nhiều lần so với quy định. Ngay sau khi báo đăng, UBND Q.1 có công văn chỉ đạo chủ tịch 10 phường tổng rà soát, kiểm tra các điểm giữ xe trên địa bàn, kiểm tra rút giấy phép các điểm giữ xe lấy giá "cắt cổ"...
Thế nhưng, những ngày qua, bạn đọc Báo Thanh Niên liên tục phản ánh về tình trạng giữ xe giá “chặt chém” vẫn ngang nhiên hoạt động tại trung tâm TP.

tin liên quan

Giữ xe giá 'chặt chém' tại trung tâm Sài Gòn
Theo khảo sát của PV Thanh Niên tại nhiều khu vực gần các điểm vui chơi giải trí, chợ tại trung tâm TP.HCM giá giữ xe có nơi lên đến 20.000 đồng/xe/lượt, gấp 5 lần mức quy định.
Tái diễn giữ xe "chặt, chém"
Đêm 11.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vẫn còn nhiều điểm giữ xe thu tiền từ 10.000 - 20.000 đồng/xe máy tại trung tâm TP. Tại điểm giữ xe trên vỉa hè (ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1) thu 15.000 đồng/xe máy. Khi chúng tôi thắc mắc, một người đàn ông giữ xe tại đây nói: “Ngày thường lấy 10.000 đồng, cuối tuần 15.000 đồng, quy định là vậy”. Theo quan sát, bãi xe này tận dụng vỉa hè đường Tôn Đức Thắng để giữ xe, không có biển thông báo giá giữ xe. Tại điểm giữ xe gần đó (giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ), khi chúng tôi vào gửi xe một người đàn ông chìa tay thu 10.000 đồng. Tại bãi giữ xe trên đường Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi Báo Thanh Niên từng phản ánh thu 10.000 đồng/xe máy), vào đêm 11.2, khi chúng tôi vào gửi xe tại đây vẫn bị thu 10.000 đồng/lượt xe máy.
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1, cho biết ngay sau khi Thanh Niên phản ánh, quận đã có chỉ đạo và lập đoàn kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra 51 bãi giữ xe trên địa bàn quận, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; yêu cầu các trường hợp có giấy phép cam kết chấp hành đúng các quy định về giá trông giữ xe, sử dụng diện tích theo đúng quy định. Ông Hải nhấn mạnh: "Hoan nghênh Báo Thanh Niên công khai lên mặt báo để dư luận giám sát. Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ kiểm tra, xử phạt, chấn chỉnh theo quy định. Ở trung tâm TP, không thể để vi phạm tràn lan như vậy được".
Đình Phú
Tại khu phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), tình trạng giữ xe 20.000 đồng/xe máy vẫn diễn ra. Tại điểm giữ xe hẻm 57 Bùi Viện (nơi Báo Thanh Niên phản ánh trước đó) vẫn hoạt động tấp nập, người phụ nữ giữ xe vẫn thu 20.000 đồng/xe máy. Trước số nhà 1A Bùi Viện, một người đàn ông lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để giữ xe và thu 20.000 đồng/xe máy. Khi chúng tôi thắc mắc, ông này nói: “Em đi hết khu này không có chỗ nào rẻ hơn đâu!”.
Chiều 11.2, chúng tôi trở lại đường Phan Chu Trinh (P.Bến Thành, Q.1), nơi có nhiều bãi giữ xe giá “chặt chém” mà báo đã phản ánh. Như thường lệ, người dân ra vào gửi xe rất đông đúc và liên tục. Các tấm bảng với nội dung “giữ xe 2 tiếng: 10.000 đồng/lượt, bắt đầu tiếng thứ 3: 20.000 đồng/lượt” đã được tháo gỡ. Thay vào đó, tấm bảng “bãi giữ xe nhân viên” được treo lên thế chỗ. Khi chúng tôi tấp xe vào lề đường, rất nhanh chóng một người đã chạy ra ghi phiếu. Theo quan sát, có khoảng 5 người ở điểm giữ xe này, phân chia nhau làm việc để đáp ứng nhu cầu giữ xe rất lớn của người dân. Lấy phiếu giữ xe xong, chúng tôi đưa 5.000 đồng để trả thì nhân viên quát: “10.000 đồng mày, giá giữ xe ở đây quy định vậy”.
Chính quyền địa phương nói gì ?
Trả lời PV Thanh Niên chiều 12.2, ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND P.Bến Thành, nói ngay khi Báo Thanh Niên phản ánh các điểm trên đường Phan Chu Trinh giữ xe giá “cắt cổ”, phường đã đề xuất rút giấy phép 4 điểm giữ xe vi phạm. Các lực lượng của phường thường xuyên túc trực trên các tuyến đường để xử lý tình trạng các điểm giữ xe lấn chiếm lòng lề đường và lấy giá cao. Trước thông tin các điểm giữ xe trên đường Phan Chu Trinh vẫn tiếp tục công khai lấy 10.000 đồng/lượt xe máy, ông Khanh tiếp nhận thông tin và sẽ cho các lực lượng kiểm tra, xử lý ngay lập tức.
Liên quan đến các điểm giữ xe ở khu phố Tây vẫn ngang nhiên thu 20.000 đồng/lượt xe máy, ông Cao Hoàng Việt - Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão, khẳng định sẽ cho kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm. Lý giải việc điểm giữ xe hẻm 57 Bùi Viện vẫn lấn chiếm hẻm để giữ và thu 20.000 đồng/lượt xe máy, ông Việt nói lần trước báo phản ánh, phường đã cho kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính. Tại hẻm 57 Bùi Viện có một hộ gia đình được cấp giấy phép giữ xe trong nhà. Lợi dụng không có cơ quan chức năng tuần tra, các hộ trong hẻm 57 đứng ra lấn chiếm diện tích hẻm, giữ xe và thu giá cao. Khi thấy lực lượng phường xuống kiểm tra thì hẻm được dọn gọn gàng và lấy giá giữ xe đúng quy định. “Hiện phường đã có kế hoạch lập lại trật tự các điểm giữ xe ở khu phố Tây và trên địa bàn phường, sẽ kiên quyết xử lý những điểm giữ xe sai phạm”, ông Việt nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.