'Vẫn mãi màu áo trắng' của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 có phiên bản mới

21/12/2021 23:29 GMT+7

Vẫn mãi màu áo trắng, sáng tác của Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã được làm mới với tiếng hát Quốc Đại và nhóm bè Sức Sống Mới trong chương trình nghệ thuật Miền Đông một thời hoa lửa.

Vẫn mãi màu áo trắng là một ca khúc lay động, chia sẻ về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an, dân quân, các tình nguyện viên… Họ đã không quản ngại hiểm nguy, chỉ mong đem lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Vẫn mãi màu áo trắng đầy cảm xúc với tiếng hát Quốc Đại

quốc thắng

Bài hát được sáng tác bởi Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, từng được các ca sĩ Trang Nhung, Vũ Thắng Lợi, NSƯT Thanh Lam... thể hiện. Và nay, được vang lên một lần nữa qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại cùng nhóm bè Sức Sống Mới trong chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến Miền Đông một thời hoa lửa, diễn ra tối 21.12.

MC Quý Bình và Hồng Phượng giao lưu cùng bà Trương Mỹ Lệ (cô Tư Liêm), nguyên quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, Phó chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn và Thiếu tướng PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

quốc thắng

Là người đã trực tiếp tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong vai trò khách mời của chương trình, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đã chia sẻ về những khó khăn đã qua trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, cũng như về những tác phẩm được ông viết dành cho đội ngũ y bác sĩ… Được biết, tuy nhận mình là người sáng tác “tay ngang” và “không sinh ra để làm âm nhạc”, nhưng đến nay, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn là một trong những tác giả quen thuộc với người yêu nhạc, khi đã ra mắt các album: Vẫn mãi màu áo trắng, Sức sống Trường Sa, Có những tuổi 20 như thế

Miền Đông một thời hoa lửa là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2021); 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021); 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2021) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 - 20.12.2021), do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp với Công ty Cổ phần đa phương tiện Đời Sống Trẻ tổ chức. Chương trình có sự tham gia của: Đoàn Văn công Quân khu 7, CLB truyền thống Thành đoàn và các nghệ sĩ: NSƯT Hải Phượng, NSƯT Tuyết Mai, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, K-ICM, Vicky Nhung, Phạm Thế Vĩ, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Trung Kiên, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Ryo, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, Hồng Phượng, Nguyễn Sinh, nhóm MTV, Nhật Nguyệt, 135, nhóm bè Sức Sống Mới, dàn nhạc SPO...

Cùng xem lại một số hình ảnh từ đêm nghệ thuật Miền Đông một thời hoa lửa:

Nhóm MTV với ca khúc Giai điệu tự hào

Võ Hạ Trâm - Trung Kiên - NSƯT Hải Phượng (đàn tranh) - Đinh Nhật Minh (sáo) trong ca khúc Tình đất đỏ miền Đông

quốc thắng

Vicky Nhung và K-ICM trong liên khúc Việt Nam ơi - Ngàn ước mơ Việt Nam

quốc thắng

Các nghệ sĩ và khách mời tham gia Miền Đông một thời hoa lửa

quốc thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.