Văn Lâm tập rất sung sau hai năm xa cách tuyển Việt Nam, thầy Park khó nghĩ

29/08/2021 08:50 GMT+7

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Ả Rập Xê Út vào 0 giờ ngày 29.8 (giờ Việt Nam) cũng là buổi đầu tiên Văn Lâm tập cùng đồng đội sau hai năm xa cách. Thầy Park quan sát rất kỹ Văn Lâm, Tấn Trường, Văn Toản.

Hôm qua 28.8, thủ môn Đặng Văn Lâm gia nhập đội tuyển Việt Nam sau chuyến bay từ Osaka tới Doha (Qatar). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên suốt gần hai năm qua, kể từ trận đấu lượt về gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á 2022 vào tháng 11.2019 đến nay, Đặng Văn Lâm mới có dịp được khoác áo đội tuyển. Chính vì vậy, Văn Lâm rất vui mừng, xúc động khi được tái ngộ các HLV và đồng đội.

Văn Lâm tái ngộ đồng đội, tuyển Việt Nam thuận lợi đến Ả Rập Xê Út

Mặc dù xa cách về mặt địa lý nhưng ông Park Hang-seo cũng đã giao nhiệm vụ cho HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe và quá trình tập luyện, thi đấu của Đặng Văn Lâm tại Nhật Bản.
Ông đã quyết định trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm tham gia đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp đội Ả Rập Xê Út trên sân khách vào ngày 2.9 và gặp đội Úc trên sân nhà vào ngày 7.9 tới.

Văn Lâm hội quân cùng tuyển Việt Nam năm 2019

ẢNH: MINH TÚ

Văn Lâm của năm 2021

ẢNH: VFF

Chỉ còn lại 3 thủ môn sau khi Văn Hoàng bị loại trước ngày đội tuyển lên đường sang Ả Rập Xê Út, ông Park sẽ phải suy tính thật kỹ càng chọn ai giữa Văn Lâm, Tấn Trường và Văn Toản. Dĩ nhiên Văn Toản là “của để dành” cho đội U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á 2022 vào tháng 10 tới nên trên thực tế, suất bắt chính sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Tấn Trường và Văn Lâm mà thôi.

Highlights Slovacko 2-1 Pardubice: Filip Nguyễn quá hay nên được lên đội tuyển quốc gia

Trong ngày tập đầu tiên tại Ả Rập Xê Út, ông Park đã dành thời gian để quan sát rất chăm chú 3 thủ môn tập luyện. Văn Lâm, Tấn Trường, Văn Toản đều tập luyện rất tốt, thể hiện sự tập trung cao độ. Văn Lâm rất sung sức và không có biểu hiện của áp lực.

Đặng Văn Lâm nói lời ấm áp sau gần 2 năm xa đội tuyển Việt Nam

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cho hay: “Sau gần hai năm không tập cùng đội tuyển, Văn Lâm đã thể hiện sự cố gắng lớn. Và tất cả các thành viên khác cũng đều tập luyện với ý thức rất cao. Anh em cầu thủ rất đoàn kết, tình cảm như người một nhà. Nhưng họ cũng hiểu rằng, vị trí đá chính chỉ được trao cho ai xứng đáng cả về chuyên môn, thể lực, ý chí. Ông Park sẽ chọn ai phù hợp nhất. Văn Lâm cũng phải nỗ lực mới được chọn lựa”.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển nói: "Thời tiết tại Ả Rập Xê Út là bất lợi lớn của tuyển Việt Nam. Đội Ả Rập Xê Út vốn rất mạnh, họ còn có ưu thế là đã quá quen thuộc với thời tiết khô nóng của đất nước mình. Khí hậu vùng sa mạc, gió nóng, khô khiến cầu thủ Việt Nam có thể gặp khó khi hít thở và dễ bị mất nước.

Nhưng chúng ta không thể thay đổi được thời tiết mà phải đối mặt và khắc phục mọi khó khăn. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận đấu với tất cả tinh thần cao nhất của mình”.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.