Văn kiện phải đi từ yêu cầu phát triển đất nước

Chí Hiếu
Chí Hiếu
27/08/2019 09:40 GMT+7

Tiểu ban Kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng XIII tổ chức hội nghị xin ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với Chiến lược 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm.

Ngày 26.8, Tiểu ban Kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng XIII đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với Chiến lược 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng tiểu ban, chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các Phó thủ tướng.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn được nghe trực tiếp ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN.
Nêu ra một số nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc nhận định, đánh giá tình hình quốc tế, trong nước phải đúng, phải trúng, không “tô hồng” nhưng cũng không “bôi đen”, từ đó có quan điểm, định hướng, giải pháp đúng đắn trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần xây dựng văn kiện là “không phải làm trong phòng lạnh”, mà phải làm từ thực tiễn cuộc sống, từ khát vọng của nhân dân, yêu cầu phát triển của đất nước, bảo đảm tinh thần “Đảng chấp nhận, dân phấn khởi, quốc tế đánh giá cao”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và khẳng định quan điểm tiếp tục kế thừa nội hàm của chiến lược 10 năm trước; bổ sung nội hàm mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.