Xúc động chương trình 'Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người' tại Hàn Quốc

25/05/2015 18:37 GMT+7

(TNO) Ngày 24.5, tại Hội trường Han Kyungchik Memorial Hall (Seoul, Hàn Quốc), Hội người VN tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP.HCM và Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc đã tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người' phục vụ cộng đồng người Việt tại đây.

(TNO) Ngày 24.5, tại Hội trường Han Kyungchik Memorial Hall (Seoul, Hàn Quốc), Hội người VN tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP.HCM và Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc đã tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người' phục vụ cộng đồng người Việt tại đây.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 2Chương trình với các tiết mục đặc sắc đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem
Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Hàn Quốc.
Đến tham dự chương trình có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Hữu Chí - Đại sứ VN tại Hàn Quốc; ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc, và các cơ quan ban ngành của VN và Hàn Quốc.
Các đại biểu tham dự chương trình
Phát biểu khai mạc, ông Trần Hải Linh - Ủy viên UBTƯMTTQ VN, Chủ tịch Hội người VN tại Hàn Quốc nói: “Chương trình đã mang tất cả tấm lòng của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM đến với bà con kiều bào ta tại Hàn Quốc...".
Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với Hàn Quốc nói chung và các tỉnh, TP của Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa TP.HCM và cộng đồng kiều bào VN tại Hàn Quốc.
"Với những tình cảm nồng ấm và những lời muốn nói, chúng tôi hi vọng lời ca, tiếng hát của đoàn Nghệ thuật TP.HCM trong chương trình này sẽ giúp chuyển tải đến bà con kiều bào tại Hàn Quốc tất cả tình cảm thân ái nhất của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM”, ông Nguyễn Hữu Tín nói.
Chương trình nghệ thuật “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” với nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã để lại rất nhiều cảm xúc cho bà con kiều bào và đông đảo người dân Hàn Quốc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc dân tộc Mặt trời mới, vũ đoàn Nhà hát ca múa nhạc Bông sen, diễn viên xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, nghệ sĩ biểu diễn tranh cát Trí Đức và một số người mẫu...
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 4Ông Trần Hải Linh phát biểu khai mạc chương trình
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 6Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với những nghệ sĩ tham gia biểu diễn
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 7Đây là dịp giao lưu văn hóa VN - Hàn Quốc
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 8Nhóm Mặt trời mới trong một tiết mục biểu diễn
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 10NSƯT Tạ Minh Tâm biểu diễn cùng với vũ đoàn Bông sen
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc 1Các người mẫu trình diễn những mẫu áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.