Xuất bản sách của nhà báo Trần Bạch Đằng

09/04/2008 22:26 GMT+7

Trần Bạch Đằng du ký là tuyển tập gồm các bài viết ghi chép các chuyến xuất ngoại của tác giả từ năm 1977-1999. 19 quốc gia với những câu chuyện ngắn gọn nhưng sâu sắc được miêu tả trong cái nhìn đối sánh với Việt Nam là điểm đặc biệt nhất của quyển sách này.

Hơn 200 trang sách đầy ắp chất liệu sống và cái tâm của người cầm bút với đất nước là điều đáng quý nhất của tác giả. Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Hạ Anh

Mãi đừng xa tôi ra mắt độc giả Việt Nam

Đây là quyển tiểu thuyết đầy cảm động bởi thân phận của các nhân vật: những bản sao vô tính được tạo ra chỉ để hiến tạng. Câu chuyện về những con người không được làm Người đúng nghĩa đã được nhà văn Kazuo Ishiguro kể lại bằng một văn phong giản dị. Sự chăm chút từng chi tiết để khắc họa tính cách lẫn nỗi đau tâm hồn của các nhân vật đã làm cho Mãi đừng xa tôi để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Sách do Công ty Văn hóa Nhã Nam kết hợp với NXB Văn học ấn hành.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.