Xử lý bom mìn ở vùng phụ cận di tích Mỹ Sơn

12/07/2014 03:00 GMT+7

Ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết Văn phòng Dự án rà phá bom mìn tại Quảng Nam vừa kết thúc đợt tập huấn kiến thức về bom mìn tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, với mục tiêu mở rộng địa bàn và đối tượng được hỗ trợ nhận dạng, xử lý bom mìn ở vùng phụ cận.

 
Mỹ Sơn cần mặt bằng “sạch” bom mìn cho hoạt động du lịch, khảo cổ học... - Ảnh: H.X.H

Đây là chương trình hữu ích, phòng ngừa rủi ro trong khu vực rộng lớn do lo ngại bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Phạm vi 1.158 ha quy hoạch di tích Mỹ Sơn hiện cơ bản đã xử lý xong bom mìn và trở thành các tuyến du lịch “sạch”, riêng khu vực vùng lõi di tích (32 ha) càng đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc phổ cập kiến thức về nhận dạng, xử lý bom mìn dành cho người dân vùng phụ cận, cán bộ - nhân viên khu du lịch Mỹ Sơn, du khách… là cần thiết để tránh rủi ro đối với hoạt động du lịch, kể cả công tác khảo cổ học, xây dựng cơ bản.

Tại di tích Chăm Mỹ Sơn, vừa có thêm 150 ha từng nghi ngờ có bom mìn tồn sót được Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường xử lý hoàn tất. Trước đó, lực lượng công binh Quảng Nam phát hiện nhiều loại bom bi, đạn pháo, đạn cối, mìn… khi xúc tiến dự án rà phá bom mìn khu vực này. Hồi tháng 5.2007, người dân địa phương phát hiện quả bom nặng nửa tấn ở khu tháp B và trình báo cơ quan chức năng xử lý.

H.X.H

>> Chiếu phim về Mỹ Sơn tại khu di tích
>> Tháng phim Mỹ Sơn nhân 15 năm công nhận di sản văn hóa thế giới
>> Du khách đến Thánh địa Mỹ Sơn tăng vọt
>> Khách du lịch đến Mỹ Sơn tăng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.