Xếp hạng di tích mộ đô đốc thủy binh thời Tây Sơn

31/03/2014 03:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích mộ Đô đốc thủy binh Kiều Phụng, người góp nhiều công lớn thời Tây Sơn.

Cụ Kiều Phụng quê làng Chiên Đàn, H.Lễ Dương (nay thuộc xã Tam Đàn, H.Phú Ninh) là người tham gia cùng nghĩa quân Tây Sơn thực hiện các trận đánh lớn, thắng quân Chúa Trịnh, bình định Bắc Hà; đặc biệt là góp công trong chiến thắng  Rạch Gầm -  Xoài Mút năm 1785, đại phá quân Thanh năm 1789.

Tương truyền, sau khi cụ mất (năm 1794), triều đình Tây Sơn tổ chức an táng tại Đồng Lăng, nay thuộc xã Tam Đàn; tuy nhiên cũng như nhiều danh tướng, danh thần khác dưới triều Tây Sơn, vua Gia Long nhà Nguyễn đã cho phá bỏ phần mộ.

Theo ông Phan Văn Cẩm - Giám đốc Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, điều đặc biệt là mộ cụ Kiều Phụng chỉ bị phá bỏ phần nấm bên trên, riêng phần bảo vệ hài cốt bằng đá vôi bên dưới vẫn được giữ nguyên. Từ năm 1999, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định bảo vệ di tích để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, tôn vinh danh nhân nước Việt - Đô đốc Kiều Phụng sau này.

Tại Quảng Nam, đây là mộ đô đốc triều Tây Sơn thứ 2 (cùng với Đô đốc Nguyễn Văn Long) được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng di tích.

H.X.H

>> Mộ đô đốc thời Tây Sơn được xếp hạng di tích lịch sử
>> Xe cẩu húc đổ barie cầu vượt Tây Sơn, tông vào người đi ngược chiều
>> Đón nhận Bằng di tích quốc gia lăng mộ danh thần Tây Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.