Xem miễn phí kịch múa về hoàng tử Lý Long Tường

21/05/2016 07:46 GMT+7

Mang ý nghĩa về sự chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa VN - Hàn Quốc qua cuộc đời hoàng tử Lý Long Tường, vở múa từng để lại ấn tượng với người xem ở cách biên đạo phóng khoáng, lối diễn xuất đa nhân vật...

Sau lần công diễn thành công tại TP.HCM và Hà Nội vào 2015, vở kịch múa 800 năm hẹn ước về cuộc đời Lý Long Tường, hoàng tử cuối cùng vương triều nhà Lý lưu lạc đến vùng đất Ongjin, Cao Ly (Hàn Quốc ngày nay) sẽ được tái diễn tại Nhà hát TP.HCM vào tối 2.6 và tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 7.6.
Lần này, vở diễn có thêm sự góp mặt của 2 nghệ sĩ múa tài năng của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM: Trần Hoàng Yến và Sùng A Lùng, nghệ sĩ đàn bầu Lê Hoài Phương (tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành nhạc cụ gõ tại Hàn Quốc), bên cạnh 3 nghệ sĩ của phiên bản đầu tiên: biên đạo - nghệ sĩ múa Hàn Quốc Chun Yoo-oh, diễn viên kịch nói Bùi Như Lai, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ biểu diễn piano người Đức Peter Schindler.
Mang ý nghĩa về sự chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa VN - Hàn Quốc qua cuộc đời hoàng tử Lý Long Tường, vở múa từng để lại ấn tượng với người xem ở cách biên đạo phóng khoáng, lối diễn xuất đa nhân vật của diễn viên trong không gian âm nhạc giao thoa đông - tây.
Chương trình do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM tổ chức. Vé được phát tại phòng vé nhà hát, số 7 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.