Xây mới khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng ở Tân Trào

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/05/2020 06:30 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Theo đó, khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng sẽ được xây mới. Cụ thể, Bộ VH-TT-DL thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh hạng mục Nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào từ cải tạo, nâng cấp sang xây dựng mới do công trình bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Bộ cũng đồng ý chủ trương xây dựng mới khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tách khỏi công trình nhà trưng bày bảo tàng để đáp ứng công năng sử dụng. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan T.Ư ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp. Khu di tích gồm 18 di tích và cụm di tích tiêu biểu như: cụm di tích Nà Lừa, di tích cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Phạm Hồng Thái, di tích Ban Nông vận T.Ư, di tích Việt Nam Thông tấn xã, di tích Bộ Nội vụ, di tích Bộ Tư pháp…
Khu di tích Tân Trào trở thành di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.