Xây dựng Phong Nha thành đô thị du lịch

05/12/2017 06:12 GMT+7

Đó là chỉ đạo của ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, tại hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, UBND tỉnh cần kêu gọi các dự án phù hợp với quy mô của từng khu vực tại Phong Nha - Kẻ Bàng để phát triển có hiệu quả, bền vững; các cấp chính quyền cần tạo thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư trong các thủ tục, nhất là giải phóng mặt bằng, quy hoạch; cần tập trung loại hình du lịch sinh thái để đảm bảo việc giữ gìn, bảo vệ di sản.
Theo quy hoạch, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 343.381 ha, gồm vùng lõi và vùng đệm; vùng tập trung nhiều dân cư và dự án. Trung tâm của khu vực được xác định là Phong Nha (xã Sơn Trạch), còn vùng phụ cận thuộc xã Phúc Trạch, Xuân Trạch (H.Bố Trạch). Hiện có 55 dự án (tổng diện tích trên 244 ha) đã và đang triển khai thực hiện tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.