Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực

26/09/2015 07:13 GMT+7

Ngày 25.9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ngày 25.9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Báo chí sẽ được thu gọn số lượng, nâng cao chất lượng - Ảnh: Ngọc ThắngBáo chí sẽ được thu gọn số lượng, nâng cao chất lượng - Ảnh: Ngọc Thắng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn giới thiệu nội dung đề án. Theo đó, mục tiêu quy hoạch báo chí từ nay đến năm 2025 là sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng viễn thông, internet.
Việc sắp xếp này khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới.
Quy hoạch thực hiện theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, có thể chuyển sang phiên bản điện tử. Các cơ quan, tổ chức dưới cấp bộ ngành, tỉnh có báo điện tử thì chuyển cơ quan báo điện tử sang trực thuộc cấp bộ ngành, tỉnh. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước không có báo điện tử mà chỉ có tạp chí điện tử.
Đối với phát thanh, truyền hình, việc sắp xếp thực hiện theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm chương trình trong nước chiếm 70% tổng thời lượng phát sóng, còn lại không quá 30% nội dung là khai thác chương trình truyền hình nước ngoài. Số lượng kênh truyền hình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh không quá 30% tổng số kênh khai thác.
Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, trong đó kênh truyền hình thuộc các đơn vị này không xây dựng hệ thống truyền dẫn, phát sóng riêng biệt. Đặc biệt, đến năm 2020 các đài truyền hình địa phương tự chủ về tài chính, các báo điện tử tự cân đối tài chính...
Tại hội nghị, các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cơ bản nhất trí cao quan điểm, nội dung của đề án; cho rằng đây là việc làm quan trọng, cấp thiết, ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương nên cần có lộ trình và cơ chế đặc thù cụ thể.
Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, Đề án sẽ được thực hiện theo lộ trình cụ thể. Trước mắt, các cơ quan báo chí, chủ quản báo chí thống nhất quy hoạch của mình gửi đến Bộ TT-TT trước ngày 20.10.2015 để Bộ tập hợp, trình Chính phủ.
Từ nay tới năm 2017, một số cơ quan báo chí có đủ điều kiện sẽ được chọn làm thí điểm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chủ quản rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc quyền để triển khai rộng mô hình, trong đó chú ý đến tính đặc thù của cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cho biết: Việc sắp xếp có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau; đảm bảo đến năm 2020, về cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo mô hình đã đề ra.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng để sắp xếp hơn 800 cơ quan báo chí đang có theo quy hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Riêng Hà Nội và TP.HCM tập trung nhiều cơ quan báo chí nhất nước (tại Hà Nội có 16 cơ quan, TP.HCM có 18). Bộ TT-TT cho biết, ngày 1.10 tới sẽ làm việc với TP.HCM để tìm cách sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố này.
Đối với một số báo, tạp chí sẽ phải đóng cửa dẫn tới hệ lụy nhiều phóng viên, biên tập viên mất việc, Bộ TT-TT khẳng định, quá trình triển khai phải có lộ trình để đảm bảo không gây ra sự xáo trộn quá lớn và đặt lợi ích của người lao động lên cao nhất. Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, thách thức này đã được đặt ra và có thể giải quyết. Bằng chứng là một số bộ đã chủ động sắp xếp các cơ quan báo chí của mình ngay cả trước khi có quy hoạch như Bộ GTVT, từ 7 báo còn 1 báo. Bản thân Bộ TT-TT cũng đã sắp xếp lại các cơ quan báo chí do bộ làm chủ quản.
Trước đó, tại phiên họp thường trực Chính phủ tháng 5.2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án quy hoạch báo chí, các bộ, ngành cần chủ động thực hiện, căn cứ vào Đề án, đề xuất việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí. Trong văn bản do Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng cuối tháng 8.2015 đã chỉ đạo Bộ TT-TT khẩn trương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30.10.2015.
Anh Vũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.