Xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang

28/07/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 28.7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tham vấn kỹ thuật xây dựng khu dự trữ sinh quyển Lang Biang để góp ý xây dựng hồ sơ khu dự trữ sinh quyển này trình UNESCO công nhận.

Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang dự kiến sẽ rộng gần 260.000 ha. Trong đó, vùng lõi có diện tích hơn 56.220 ha, ôm trọn Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà; vùng đệm gần 85.569 ha ở các xã tiếp giáp vùng lõi thuộc 2 huyện Lạc Dương, Đam Rông; vùng chuyển tiếp có diện tích trên 117.670 ha nằm ở TP.Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương.

Vùng lõi - Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà - là trung tâm bảo tồn quốc gia về đa dạng sinh học, hiện có 127 loài quý hiếm trong sách đỏ trong tổng số hơn 2.000 loài thực vật và gần 400 loài động vật ở đây.

Dự kiến, tháng 8.2014 hoàn thành hồ sơ tiếng Việt, đến cuối tháng 9.2014 sẽ hoàn thành hồ sơ tiếng Anh và đệ trình UNESCO công nhận.

Gia Bình

>> Đua ngựa không yên trên núi Lang Biang
>> Lang Biang nhìn từ gác xép
>> Phù thủy xứ Lang Biang tái xuất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.