Xác nhận nơi giữ bản nhạc gốc 'Con đường xưa em đi'

08/04/2017 06:17 GMT+7

Nhà báo Phan Phương, Trưởng ban Hội viên, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC), cho biết năm 2004, Châu Kỳ đã ký hợp đồng ủy quyền với VCPMC bảo vệ quyền tác giả cho khoảng 300 ca khúc do ông sáng tác.

Ngày 7.4, nhà báo Phan Phương, Trưởng ban Hội viên, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC), cho biết năm 2004, nhạc sĩ Châu Kỳ đã trực tiếp ký hợp đồng ủy quyền với VCPMC bảo vệ quyền tác giả cho khoảng 300 ca khúc do ông sáng tác, trong đó có ca khúc Con đường xưa em đi do ông viết nhạc, lời của Hồ Đình Phương.
Sau khi nhạc sĩ Châu Kỳ mất, vào tháng 8.2008, vợ cố nhạc sĩ là bà Kha Thị Đàng đã tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền bảo vệ quyền tác giả những sáng tác này với VCPMC. Hiện tại, trung tâm này vẫn còn lưu giữ bản nhạc gốc của ca khúc Con đường xưa em đi do nhạc sĩ Châu Kỳ cung cấp lúc sinh thời (ảnh). Theo tài liệu lưu trữ tại VCPMC, ca khúc này được cấp phép phổ biến từ ngày 1.9.1969 theo Giấy phép số 3577 BTT/NBC/PHNT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.