Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp

12/05/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Tại chương trình chào mừng Đại lễ Phật Đản (Vesak) PL 2558-DL 2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố 3 kỷ lục về thư pháp.

(TNO) Tại chương trình chào mừng Đại lễ Phật Đản (Vesak) PL 2558-DL 2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố 3 kỷ lục về thư pháp.

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 1
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận 3 kỷ lục về thư pháp

Sáng nay 12.5, trong chương trình chào mừng Đại lễ Phật Đản (Vesak) PL 2558 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp cho Ban Văn hóa Phật giáo Quảng Nam và CLB Thư pháp Nam Việt (Quảng Nam).

Tại buổi lễ công bố, hơn 100 nhà thư pháp trẻ là thành viên của các CLB thư pháp Nam Việt (Quảng Nam) và CLB Thư pháp trẻ (TP.Đà Nẵng) đã trình diễn kỷ lục “Vũ điệu khai bút viết thư pháp về chủ đề Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL 2558-DL 2014 có nhiều nhà thư pháp trẻ tham gia nhất”.

Kỷ lục thứ hai là “Bức thư pháp viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca mâu ni bằng truyện thơ dài nhất”.

Bức thư pháp này có tổng chiều dài 100 mét, bề ngang 1 mét do 50 nhà thư pháp trẻ tại Quảng Nam và Đà Nẵng thực hiện.

Kỷ lục thứ 3 là “Bức thư pháp viết bài Bát Nhã Tâm Kinh trên tấm sáo bằng gỗ mít có kích thước lớn nhất” do nhà thư pháp Anh Quân (Thích Tịnh Trí, CLB Thư pháp Nam Việt) thực hiện có chiều dài 4 mét, bề ngang 1 mét.

Để hoàn thiện bức thư pháp này, nhà thư pháp Anh Quân đã làm việc liên tục trong 3 tháng để tiến hành viết và lắp ghép 270 thanh gỗ mít.

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 2
 Hơn 100 nhà thư pháp trẻ, trong đó có nhiều tay thư pháp nữ cùng xác lập kỷ lục “Vũ điệu khai bút viết thư pháp”

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 3
Trưng sản phẩm thư pháp sau khi thực hiện xong

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 4
Kỷ lục “Bức thư pháp viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca mâu ni bằng truyện thơ dài nhất”

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 5
Kỷ lục thứ 3 là “Bức thư pháp viết bài Bát Nhã Tâm Kinh trên tấm sáo bằng gỗ mít có kích thước lớn nhất”

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 6
Biểu diễn nghệ thuật cháo mừng Đại lễ Phật đản

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 7
Triển lãm nghệ thuật “Mùa sen nở”

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 8
Đông đảo người dân cùng Phật tử đến xem triển lãm

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 9
Những bức thư họa được thể hiện một cách độc đáo 

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp 10
“Ông đồ” trẻ biểu diễn thư pháp trên một cột giấy cao

Bên cạnh hoạt động này, để chào mừng Đại lễ Phật đản, sáng 12.5, Ban Văn hóa Phật giáo Quảng Nam còn phối hợp CLB Thư pháp Nam Việt và CLB Thư pháp trẻ tổ chức triển lãm nghệ thuật Phật giáo đất Quảng với chủ đề “Mùa sen nở”.

Triển lãm thu hút hơn 300 bức tranh, thư họa, thư pháp của hơn 100 tác giả, nghệ sỹ thư pháp nổi tiếng.

Theo ban tổ chức, triển lãm là dịp để tôn vinh văn hóa Phật giáo, đồng thời nhấn mạnh chủ trương Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Triển lãm kết thúc vào ngày 13.5.

Hoàng Sơn
(thực hiện)

>> Dưa hấu khắc thư pháp, linh vật hút hàng
>> 50 gian hàng viết thư pháp tại phố ông Đồ
>> Những ông đồ trẻ mê thư pháp
>> Tuyên truyền lời dạy Bác Hồ bằng thư pháp
>> Thư pháp Hán Nôm Ảnh 15-16:  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.