Xác lập 2 kỷ lục Việt Nam tại lễ hội Quán Thế Âm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/04/2018 07:10 GMT+7

Tại lễ khai mạc lễ hội Quán Thế Âm hôm qua 2.4, ban tổ chức đã công bố 2 kỷ lục VN cho Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên (đặt tại chùa Quán Thế Âm, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và lá cờ Phật giáo lớn nhất VN.

Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đang trưng bày hơn 500 hiện vật gồm nhiều bộ tượng phật bằng đồng, sắt, ngọc, hổ phách. Cũng tại buổi lễ, một nhà hảo tâm đã trao tặng nhà chùa lá cờ Phật giáo có kích thước được ghi vào kỷ lục VN với chiều dài 26,42 m (tượng trưng cho Phật lịch 2642), rộng 18,4 m.
Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ ngày 2 - 4.4 (nhằm ngày 17 - 19.2 âm lịch), trong đó lễ vía đức Bồ tát Quán Thế Âm sẽ diễn ra sáng 4.4. Lễ hội năm nay có Đại sứ Ấn Độ tại VN tham dự và trao tặng cây bồ đề (chiết từ cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, miền bắc Ấn Độ). Ngoài ra, còn có các hoạt động triển lãm mỹ thuật; triển lãm ảnh thánh tích Phật giáo Ấn Độ...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.