Xác định có Hành cung Lỗ Giang tại Thái Bình

21/12/2015 06:21 GMT+7

Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều dấu vết như móng trụ sỏi gia cố chân cột, bó nền gạch, nền sân gạch, mảnh tượng rồng, sành, gốm sứ, lá đề, mảnh đầu đao, tượng đầu rồng... tại di tích Hành cung Lỗ Giang.

Các hiện vật tìm thấy trong cuộc khai quật - Ảnh: H.LCác hiện vật tìm thấy trong cuộc khai quật - Ảnh: H.L
Theo thông tin từ hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Hành cung Lỗ Giang lần thứ hai - năm 2015, tổ chức tại xã Hồng Minh, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày 20.12, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều dấu vết như móng trụ sỏi gia cố chân cột, bó nền gạch, nền sân gạch, mảnh tượng rồng, sành, gốm sứ, lá đề, mảnh đầu đao, tượng đầu rồng...
Đặc biệt, vật liệu kiến trúc thời Lê Trung hưng, thời Nguyễn cũng được tìm thấy trong lần khai quật này. Theo PGS-TS Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh thành, có căn cứ để khẳng định “khu vực khai quật - đền Thái Lăng, xã Hồng Minh chính là Hành cung Lỗ Giang dưới thời vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, hay còn là Hành cung Kiến Xương thời vua Trần Hiến Tông”.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trước năm 1293, bà Khâm Từ Bảo thánh hoàng thái hậu, mẹ vua Trần Anh Tông, vợ vua Trần Nhân Tông đã từng sống ở cung Lỗ Giang, phủ Long Hưng và mất tại đây vào ngày 13.9.1293. Hành cung Lỗ Giang là điểm kết nối giữa Long Hưng (Thái Bình) - Tức Mặc (Nam Định) và Thăng Long (Hà Nội), nhưng thông tin về di tích này từ lâu vẫn là một ẩn số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.