Vượt Lady Gaga và Justin Bieber, SNSD ẵm giải thưởng 'khủng' của YouTube

04/11/2013 11:32 GMT+7

(iHay) Giữa một 'rừng' các tên tuổi lừng lẫy, 9 cô gái Hàn Quốc vẫn ‘giật’ gọn giải thương lớn của YouTube.

* Girls' Generation bị "phân biệt chủng tộc" vì ẵm giải Video của năm

(iHay) Giữa một 'rừng' các tên tuổi lừng lẫy của làng âm nhạc thế giới, 9 cô gái Hàn Quốc vẫn ‘giật’ gọn giải thưởng Video của năm của YouTube.

>> Thành viên Girls’ Generation ‘chất vấn’ Brad Pitt trên truyền hình
>> Girls’ Generation lọt vào danh sách trăm triệu view của YouTube


 I Got A Boy là album phòng thu thứ tư của SNSD, chính thức lên kệ cũng như được phát hành trực tuyến ngay đúng dịp Tết 2013

Trang web chia sẻ video lớn nhất hành tinh YouTube vừa công bố giải thưởng âm nhạc của mình (YouTube Music Awards - YMAs) vào tối 3.11 (giờ địa phương, tức sáng 4.11 giờ Việt Nam).

Đây là lễ trao giải lần đầu tiên được tổ chức và các nghệ sĩ đã tề tựu tại New York (Mỹ) để tham dự.

Vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, One Direction và Demi Lovato, Girls' Generation đã ẵm giải thưởng lớn Video của năm với MV I got a boy.

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1
 Thành viên Tiffany là người đại diện SNSD để nhận giải thưởng giá trị này

Trong khi đó, Rapper Eminem đã qua mặt Psy và tám nghệ sĩ đình đám khác để mang về giải thưởng Nghệ sĩ của năm lần đầu tiên.

Ở hạng mục Hiện tượng YouTube (Youtube Phenomenon), Taylor Swift cùng MV I Knew You Were Trouble đã được vinh danh.

Video của năm: I got a boy - Girls' Generation
Nghệ sĩ của năm: Eminem
Nghệ sĩ đột phá: Macklemore và Ryan Lewis
Hiện tượng YouTube: I knew you were trouble - Taylor Swift
Sáng tạo của năm: See me standing - DeStorm
Hiệu ứng của năm: Lindsey Stirling - Pentatonix với video Radioactive

Girls' Generation bị phân biệt chủng tộc vì ẵm giải Video của năm

Girls’ Generation là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi SM Entertainment vào năm 2007. Nhóm gồm 9 thành viên bao gồm Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon , Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohyun.

Girls’ Generation có lượng fan là rất lớn ở Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Á, nơi cả Katy Perry và Miley Cyrus phải ghen tị với doanh số bán album. Trong năm 2009, single Gee được bình chọn là Ca khúc của thập kỷ của Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, chiến thắng của SNSD giữa một rừng các sao khủng tại giải thưởng âm nhạc lớn YouTube tạo nên sự ngạc nhiên của rất nhiều người.

Sau khi giải thưởng được trao cho nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, cư dân mạng Âu Mỹ đã lên Twitter bày tỏ sự thất vọng của mình cùng một rừng các dòng tweet phân biệt chủng tộc nặng nề.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn giả mạo tài khoản của một số ngôi sao nổi tiếng để chỉ trích nhóm nhạc này.

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Vượt Psy và Taylor Swift, Girls' Generation ẵm Giải thưởng lớn của YouTube 1

Phần lớn những bình luận cho rằng với lượt view hiện chỉ hơn 74 triệu, chiến thắng của I got a boy là thiếu thuyết phục.

Hiện nhà SM Entertainment vẫn chưa lên tiếng bảo vệ con cưng của mình.

Nguyễn Thủy

>> Thành viên Girls’ Generation “dính” scandal hẹn hò với Jung Kyung Ho
>> Ai có thu nhập cao nhất nhóm Girls’ Generation?
>> Yoona của Girls' Generation được mời đóng phim người lớn
>> Jessica của Girls’ Generation bị "ném đá" kịch liệt vì lười nhảy
>> Girls’ Generation và những scandal “khó đỡ”
>> I Got A Boy của Girls’ Generation gây bão ngày trình làng
>> Girls' Generation là nhóm nghệ sĩ Hàn bán nhiều đĩa nhạc nhất tại Nhật
>> Seo In Gook "đính chính" chuyện hẹn hò với kiều nữ Girls’ Generation
>> Girls’ Generation thoát khỏi “lời nguyền 5 năm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.