Vui chơi, giải trí ngày xuân

11/02/2018 18:00 GMT+7

Hà Nội Bắn pháo hoa tại 30 điểm từ 0 - 0 giờ 15 ngày 16.2 (mùng 1 tết), gồm 9 điểm bắn tầm cao.

Cụ thể, bắn pháo hoa tại hồ Hươm, hồ Ngọc Khánh, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, công viên Thành Tích (Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), hồ Harmony (khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside), thành cổ Sơn Tây; và các điểm bắn tầm thấp: công viên Cầu Giấy, công viên hồ Đền Lừ, công viên hồ điều hòa Nhân Chính...
Chương trình giới thiệu những phong tục đón tết của gia đình Hà Nội truyền thống tại Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây). Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tổ chức tại đình Kim Ngân: sắp đặt không gian thờ của các gia đình khu vực đồng bằng Bắc bộ, trình diễn thư pháp...
Chương trình Tết Việt diễn ra từ nay đến mùng 9 tết tại Hoàng thành Thăng Long.
Đi chợ hoa tết tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) Ảnh: Ngọc Thắng

Hội chữ xuân Mậu Tuất kéo dài từ nay đến mùng 7 tết tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các hoạt động trình diễn thư pháp, cho chữ diễn ra từ 8 - 20 giờ hằng ngày, đêm 30 tết sẽ kéo dài đến 2 giờ sáng mùng 1 tết; mùng 1, 2, 3 tết kéo dài đến 22 giờ.
Chùm hài kịch Chào Xuân diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ từ 20 giờ các ngày mùng 8, 9, 10 tết; do NSƯT Chí Trung đạo diễn, tác giả kịch bản Đinh Tiến Dũng.
TP.HCM
Bắn pháo hoa 6 điểm: khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), địa đạo Củ Chi (H.Củ Chi), quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (H.Hóc Môn) và tại H.Nhà Bè. Thời gian bắn từ 0 - 0 giờ 15 mùng 1 tết.
Trụ sở UBND TP, Nhà hát TP, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, UBND Q.1, Bưu điện TP và công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ mở hệ thống đèn trang trí nghệ thuật trong thời gian diễn ra các hoạt động đón chào năm mới.
Lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra tại Đền tưởng niệm các vua Hùng và đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Q.9) vào lúc 8 giờ ngày 27 tết. Chương trình dâng hương Quốc tổ Hùng Vương, các vị nhân thần, nhiên thần và phát lộc đầu năm cho đồng bào diễn ra từ 0 - 2 giờ mùng 1 tết tại Đền tưởng niệm các vua Hùng.
Tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn lân - sư - rồng từ 7 giờ 30 - 20 giờ 15 ngày 30 tết; triển lãm tranh thư pháp, bày bán quà lưu niệm, tặng chữ và biểu diễn nghệ thuật pha trà VN từ nay đến mùng 3 tết tại khu vực nhà điều hành và sân hội Khu tưởng niệm các vua Hùng.
Điện ảnh
798Mười của đạo diễn Dustin Nguyễn, với dàn diễn viên chính: Dustin Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Sơn, Nam Em...
Về quê ăn tết là một bộ phim hài đậm tình người khi những hành khách xa lạ vẫn giúp đỡ nhau trên một chuyến xe về nhà đón tết. Phim do Ngô Thanh Vân sản xuất, đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh, diễn xuất: Ngô Thanh Vân, Jun Phạm, Trung Dân, Hải Triều, Tiến Công, Ngọc Tưởng, Puka...
Siêu sao siêu ngố của đạo diễn Đức Thịnh với sự góp mặt của Trường Giang đóng 2 vai: siêu sao điện ảnh và chàng khờ; cùng các diễn viên: Sam, Thanh Thúy, Đức Thịnh, Mai Tài Phến, Lan Trinh, Puka...
Đích tôn độc đắc với danh hài Hoài Linh, cùng dàn diễn viên: Bạch Công Khanh, Thanh Vy, Tấn Beo, Trung Dân, Tiểu Bảo Quốc, Thân Thúy Hà, Lê Lộc...
Truyền hình
Vui xuân cùng bolero: 21 giờ mùng 4 tết trên THVL1, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ như Tố My, Tố Ny, Lê Minh Trung, Minh Luân, Thanh Trúc... và quán quân các chương trình bolero: Lâm Ngọc Hoa, Thu Hằng, Quỳnh Như, Quý Bình...
Gala hài xuân 2018: 19 giờ đêm giao thừa trên HTV2, Dramas, Giải trí TV, VTVcab10. Trấn Thành - Hari Won - Ninh Dương Lan Ngọc và Hữu Tính “đối đầu” với Đại Nghĩa - Yaya Trương Nhi - Khương Ngọc và Dương Lâm...
Tía ơi con muốn vợ rồi: 17 giờ mùng 1 tết trên THVL1. Phim dài 10 tập, đạo diễn: Xuân Phước, với sự tham gia của NSƯT Hoài Linh, NSƯT Trịnh Kim Chi, Thiên Hương, Lê Bê La, Lê Huỳnh, ca sĩ Randy, Phương Dung, Hoàng Mập, Linh Tý...
Phòng trà
Không Tên: đêm đặc biệt Happy Valentine với tiếng hát Lệ Quyên - Quang Dũng (14.2, tức 29 tết), Mừng xuân Mậu Tuất với Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hiền Thục (mùng 1 tết); Lệ Quyên, Hiền Thục, Quang Hà và Hoài Linh (mùng 2 tết); Lệ Quyên, Lê Hiếu và Hoài Linh (mùng 3, 4 tết); Quang Lê, Phương Mỹ Chi và team Thần tượng bolero (mùng 5 tết); Hồng Nhung, Quang Dũng (mùng 6 tết); Hồng Nhung, Quang Linh (mùng 7 tết).
We: Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc (mùng 3 tết); Phương Dung, Giao Linh, Thanh Phong, Kim Anh (mùng 4 tết); Hà Vân, Quang Đại, Trường Tam (mùng 7 tết), Hoài Lâm (mùng 8 tết); Mỹ Tâm (mùng 9 tết).
Đồng Dao: Đêm nhạc Valentine’s day - Anh còn nợ em với Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà (29 tết); Chí Tài, Hoài Lâm (mùng 1 tết); Đàm Vĩnh Hưng (mùng 2 tết); Đan Trường (mùng 5 tết); Giao Linh, Họa Mi, Quang Linh (mùng 6 tết).
Hải Phòng
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 điểm: Trung tâm triển lãm, hồ An Biên và Khu công nghiệp VSIP (H.Thủy Nguyên). Chương trình ca nhạc đêm giao thừa tại quảng trường Nhà hát TP, Trung tâm triển lãm, Cung văn hóa Việt - Tiệp, nhà kèn trong công viên Nguyễn Du. Các tối mùng 3 - 5 tết biểu diễn văn nghệ tại nhà kèn trong công viên Nguyễn Du.
Quảng Ninh
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP.Hạ Long và TP.Uông Bí. Sáng mùng 3 tết tại Trung tâm TTVH Cẩm Phả diễn ra lễ hội cờ người toàn tỉnh. Mùng 10 tết khai hội Yên Tử (TP.Uông Bí).
Ninh Bình
Bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại TP.Ninh Bình, TP.Tam Điệp... Đêm văn nghệ đón giao thừa (tối 15.2) tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng (TP.Ninh Bình). Mùng 1 tết là lễ hội chùa Bái Đính (H.Gia Viễn), kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.
Thanh Hóa
Tối 30 tết diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng năm mới tại quảng trường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa). Đua thuyền ở xã Hoằng Đạt (H.Hoằng Hóa) mùng 2 tết; hội vật tại xã Hoằng Phong mùng 3 tết; vật cù ở xã Hoằng Hà mùng 4 tết...
Huế
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại quảng trường Ngọ Môn, TT.Khe Tre (H.Nam Đông) và Khu du lịch Laguna (H.Phú Lộc). Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí di sản Huế cho du khách trong nước từ mùng 1 - 3 tết. Mặt nam của kỳ đài Huế sẽ được thắp sáng, tái hiện hoạt động bắn súng thần công bằng công nghệ phun dầu.
Đà Nẵng
Bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang. Vào các đêm mùng 2 - 3 tết có chương trình hô hát bài chòi, âm nhạc đường phố, kèn hơi, múa rối, nghệ thuật tuồng... Phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong 5 đêm: 29, 30 và mùng 1, 2, 3 tết.
Hội An
Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa với đoàn rước sắc bùa chúc xuân diễu hành khắp các tuyến phố. Lúc 23 giờ 30 tết, tại vườn tượng An Hội, ca sĩ Ánh Tuyết biểu diễn, cùng hoạt cảnh chào mừng sự kiện nghệ thuật Bài chòi miền Trung được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Quảng Ngãi
Đêm hội đón giao thừa và bắn pháo hoa tại quảng trường trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi). Giải đua thuyền truyền thống huyện đảo Lý Sơn diễn ra vào mùng 3 tết.
Không khí tết tràn ngập Quảng Ngãi ẢNH: HIỂN CỪ

Bình Định
Lễ hội giao thừa tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) từ 21 giờ 30, với các tiết mục ca múa nhạc, võ thuật, múa lân sư rồng và bắn pháo hoa. Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùng 4 tết với các hoạt động tại Đài Kính thiên, Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Bùi Thị Xuân (H.Tây Sơn)...
Khánh Hòa
Chương trình ca múa nhạc đêm giao thừa tại quảng trường 2 Tháng 4 (TP.Nha Trang); hô hát bài chòi từ mùng 1 - 15 tết tại công viên bờ biển đối diện KS Novotel, biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, ca múa nhạc cổ truyền tại Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng; thi đấu cờ người từ mùng 3 - 5 tết tại quảng trường 2 Tháng 4...
Kon Tum
Bắn pháo hoa ở TP.Kon Tum, H.Đăk Tô và H.Sa Thầy. Mùng 4 tết diễn ra giải đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla.
Đà Lạt
Ngày 14.2 (29 tết), tại TTC World - Thung lũng Tình yêu diễn ra chương trình “Valentine - Hẹn ước tình yêu” với lễ cưới tập thể của 20 cặp đôi. Từ 21 giờ 30 tại quảng trường Lâm Viên là chương trình nghệ thuật chào năm mới và bắn pháo hoa. Từ mùng 1 - 7 tết, hằng đêm có biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường Lâm Viên.
Đồng Nai
Tổ chức đường hoa tại công viên bờ sông Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa) từ 25 đến mùng 6 tết. Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) khai trương dịch vụ mới: khu nhà ma cổ loa, nhà chiếu phim 6D, cánh đồng hoa hướng dương, hoa tulip...
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm: công viên Bãi Trước (TP.Vũng Tàu), công viên Bà Rịa (TP.Bà Rịa), chung cư 18 tầng, TT.Phú Mỹ (H.Tân Thành) và cầu tàu 914 (H.Côn Đảo). Hội hoa xuân từ 27 đến mùng 6 tết tại khu công viên Bãi Trước.
Tây Ninh
Hội xuân núi Bà Đen khai mạc chiều tối mùng 4 tết. Hội xuân năm nay tại núi Bà Đen lần đầu tiên ban tổ chức đưa hệ thống máng trượt dạng ống chuẩn công nghệ châu Âu phục vụ khách tham quan.
Cáp treo lên chùa Bà, Tây Ninh ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Bến Tre
Đêm giao thừa, bắn pháo hoa tại 8 huyện và TP.Bến Tre. Lần đầu tiên UBND TP.Bến Tre tổ chức “Phố xuân Mậu Tuất 2018” từ 27 tháng chạp - mùng 5 tết trên đường Lê Quý Đôn với chiều dài 4 km.
Vĩnh Long
Từ mùng 2 - 5 tết, tại Khu du lịch Vinh Sang (xã An Bình, H.Long Hồ) diễn ra chương trình “Giới thiệu không gian ẩm thực chợ quê”.
Đồng Tháp
Bắn pháo hoa tại TP.Cao Lãnh và Sa Đéc. Từ 30 đến mùng 3 tết, khuôn viên UBND tỉnh mở cổng để người dân vào vui chơi, chụp ảnh.
Cần Thơ
Bắn pháo hoa ở 6 điểm: khu vực nhà hàng Hoa Sứ, Q.Ninh Kiều; P.Thốt Nốt (Q.Thốt Nốt); TT.Phong Điền (H.Phong Điền); TT.Thới Lai (H.Thới Lai); TT.Cờ Đỏ (H.Cờ Đỏ); TT.Vĩnh Thạnh (H.Vĩnh Thạnh). Đường hoa lớn nhất ĐBSCL trên đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (Q.Ninh Kiều), dài hơn 300 m.
Hậu Giang
Công viên giải trí Kittyd & Minnied tại Trường ĐH Võ Trường Toản (QL1, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang) hoạt động từ 11.2. Công viên rộng 20 ha, bao gồm khu trò chơi cảm giác mạnh, đu quay siêu tốc (ảnh), công viên nước, khu thưởng thức nghệ thuật.
ẢNH: QUANG MINH NHẬT

An Giang
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm: TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc, TX.Tân Châu và H.Phú Tân.
Bạc Liêu
Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 điểm: TP.Bạc Liêu, TX.Giá Rai và H.Phước Long. Trong đêm giao thừa, tại quảng trường Hùng Vương (P.1, TP.Bạc Liêu) có các hoạt động văn nghệ, biểu diễn lân - sư - rồng.
Cà Mau
Bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP.Cà Mau và 2 huyện Ngọc Hiển, U Minh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 21 giờ đêm giao thừa tại công viên P.5, TP.Cà Mau.
Loạt sao của những bài hit triệu view cùng lên sóng đêm giao thừa
Những giọng ca đình đám sở hữu cơn sốt MV, clip triệu view trên mạng xã hội sẽ gặp gỡ, chia sẻ về hành trình “tạo sóng” và trình diễn loạt bài hit trong chương trình đặc biệt Sóng 18, phát lúc 21 giờ 30 ngày 15.2 trên các kênh truyền hình: HTV2, Giải trí TV, DDramas, VTVcab10 và trên YouTube HTV2.
Đây là chương trình talk show, ca nhạc, biểu diễn thời trang hội tụ đông đảo nghệ sĩ đang được khán giả, nhất là giới trẻ yêu thích như: Đông Nhi, Hương Tràm, Bảo Anh, Soobin Hoàng Sơn, Lê Hiếu, Châu Đăng Khoa, Karik - Orange, Suni Hạ Linh, Phan Mạnh Quỳnh, nhóm nhạc Da LAB, nhóm hài FAP TV... , đi cùng loạt ca khúc thống lĩnh lượt xem trên mạng xã hội thời gian gần đây như: Người lạ ơi, Em gái mưa, Cô Ba Sài Gòn, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Ngày mai em đi, Xin đừng lặng im...
Những gương mặt trẻ tham gia chương trình Sóng 18 ẢNH: D.I.D
Các tiết mục được dàn dựng mới mẻ, hiện đại trong lần đầu xuất hiện trên truyền hình. Điểm thú vị của Sóng 18 là trong thời khắc giao thừa, các nghệ sĩ trẻ cùng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực trong hành trình đến thành công, như Châu Đăng Khoa trải lòng về những cảm hứng giúp anh chấp bút sáng tác Người lạ ơi, Đông Nhi bật mí về bí quyết gìn giữ mối tình bền chặt cùng Ông Cao Thắng, hay Hương Tràm kể về những kỷ niệm khi trình diễn bản hit Em gái mưa ở khắp mọi miền, nghe Soobin Hoàng Sơn nói về hành trình từ ca sĩ underground đến một ngôi sao giải trí. Ngoài ra, họ cũng không quên tiết lộ những kế hoạch thực hiện trong năm 2018.
Sóng 18 được tài trợ bởi thương hiệu Tôn Đông Á, với phần tham gia kết nối câu chuyện của bộ ba MC: Diễm My 9X, Châu Đăng Khoa, Thanh Thanh Huyền, bên cạnh những khách mời như ảo thuật gia Petey Nguyễn, Á hậu Thúy Ngân... Chương trình còn được phát trên kênh DaNangTV1 lúc 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 tết). (Nguyên Vân)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.