Vụ dời di sản 200 năm để xây dự án: Đà Nẵng quyết giữ nguyên hiện trạng

31/03/2018 07:00 GMT+7

Sở Xây dựng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở GTVT, UBND Q.Liên Chiểu tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô theo hướng: giữ nguyên hiện trạng...

Ngày 30.3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã có thông báo kết luận cuộc họp giữa Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ với Công ty CP Trung Thủy - Đà Nẵng (chủ đầu tư khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) ngày 29.3 về một số nội dung liên quan triển khai dự án.
Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở GTVT, UBND Q.Liên Chiểu tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô theo hướng: giữ nguyên hiện trạng, thực hiện trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử tại khu vực, lưu ý đến các nội dung kiến nghị và cam kết của chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến việc triển khai và phát triển dự án. Ông Thơ cũng giao ngành chức năng đề xuất các phương án bảo tồn làng nghề Nam Ô, các yếu tố văn hóa và lịch sử của khu vực này; xác định khu vực bãi tắm công cộng; khảo sát, đánh giá hạ tầng khu dân cư chỉnh trang và cải tạo giao thông, tạo lối xuống biển và hoàn thành và dự thảo báo cáo TP xem xét trong tháng 4.
Cùng ngày, Công ty CP Trung Thủy - Đà Nẵng có thông cáo báo chí giải thích về việc điều chỉnh dự án cũng như việc rào chắn chặn đường xuống biển thời gian qua. Hiện tại đơn vị đã mở 5 lối xuống biển cho người dân cũng như cam kết làm hệ thống cống thoát nước mới cho đường dân sinh dài 1,5 km, xây dựng bãi tắm công cộng ở cổng dự án, kết nối với bãi tắm Xuân Thiều dài 6 km và chuyển giao cho người dân khai thác tạo nguồn thu theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đơn vị này cũng cam kết hỗ trợ kinh phí để người địa phương phục hồi, phát triển nghề truyền thống nước mắm, nghề pháo (lưu niệm) và đưa sản phẩm vào hệ thống cửa hàng du lịch, trạm dừng chân, nhà hàng của Tập đoàn Trung Thủy trên toàn quốc. Tại dự án, Công ty CP Trung Thủy lập chợ hải sản, hỗ trợ mở nhà hàng, quán ăn để tiêu thụ hải sản ngư dân đánh bắt. Đối với lao động địa phương, Trung Thủy sẽ thuê 15 thuyền thúng (4 triệu đồng/chiếc/tháng) trong 6 tháng nhằm phục vụ miễn phí (1 giờ) đưa khách tham quan biển, tặng 10 xe đạp để người dân cho thuê, tăng thu nhập. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí ngư dân chuyển đổi nghề, từ tháng 4 - 7.2018, Trung Thủy tuyển 10 lao động địa phương dọn vệ sinh dự án (4 triệu đồng/người/tháng), khi dự án xây dựng, tuyển thêm 40 lao động (4 triệu đồng/người/tháng), dự án hoàn thành, khai thác sẽ tuyển 200 lao động ổn định, 300 lao động thời vụ.
Đối với việc trang trí lại làng Nam Ô, Trung Thủy đề xuất áp dụng mô hình làng bích họa Tam Thanh (Quảng Nam), thu thập thêm các câu chuyện lịch sử từ người dân địa phương để trưng bày, quảng bá văn hóa khu vực…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.