Vở hài kịch Broadway 'Lend Me A Tenor' lần đầu trình diễn tại Việt Nam

19/11/2017 09:28 GMT+7

Lend Me A Tenor, vở hài kịch từng đoạt giải thưởng danh giá Tony Awards, giải thưởng được mệnh danh Oscar nhạc kịch, sắp được ra mắt khán giả TP.HCM.

Vở nhạc kịch sẽ được nhóm Dragonfly Theater trình diễn tại sân khấu Soul Live Project (216 Pasteur, Q.3, TP.HCM) vào lúc 19 giờ 30 phút các ngày 24, 25, 26.11 và 1, 2, 3.12 tới. Dragonfly Theatre là nhóm kịch tiếng Anh chuyên nghiệp tại TP.HCM, gồm các đạo diễn, diễn viên đa quốc tịch. Đây là vở hài kịch Broadway đầu tiên nhóm trình diễn tại Việt Nam. Vở kịch được diễn bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt.
Dragonfly Theatre được thành lập bởi Aaron Toronto và Jaime Zúñiga vào năm 2011, với khát khao mang kịch nói tiếng Anh chuyên nghiệp đến với cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại TP.HCM và cả các khán giả Việt yêu thích loại hình này. Trong suốt 6 năm hoạt động, Dragonfly Theatre đã tạo ấn tượng tốt với khán giả Sài thành qua những buổi trình diễn kịch nói có chất lượng, không chỉ mang tính giải trí mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu thích nghệ thuật.
Nhạc kịch Lend Me A Tenor, tác giả Ken Ludwig, là vở hài kịch đã đoạt 3 giải Tony Awards (giải thưởng dành cho những cống hiến xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu, sánh ngang với Grammy trong âm nhạc, Emmy trong phim truyền hình và Oscar cho phim điện ảnh) và 4 giải Drama Desk Awards. Vở kịch khắc họa loạt tình huống hài hước xoay quanh giọng nam cao nổi tiếng thế giới Tito Merelli.
Nội dung vở nhạc kịch nói về câu chuyện ngay trước một đêm diễn đã bán sạch vé, Tito vô tình bị đánh thuốc mê liều lượng cao và rơi vào giấc ngủ triền miên. Nhầm tưởng Tito đã chết, viên quản lý “dễ kích động” đã thuyết phục trợ lý đóng giả Tito để cứu vãn buổi trình diễn và cả sự nghiệp đang trên bờ vực thẳm của hắn. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho đến khi Tito thật tỉnh lại. Tiếp sau đó là một chuỗi tình huống dí dỏm, bất ngờ và đầy kịch tính, đem đến cho khán giả những tràng cười bất tận.
Nói về Lend Me A Tenor, các báo lớn ở Mỹ đều công nhận tính hài hước và vui nhộn. Tờ Phoenix News Times nhận xét: “Những tình tiết đan xen chặt chẽ, tăng tiến về độ hài hước, đem đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả”. Tờ New York Post cũng khẳng định: "Cười đến đau cả ruột!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.