Vinh danh nghệ thuật bài chòi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
06/05/2018 10:06 GMT+7

Tối 5.5, tại TP.Quy Nhơn, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo 9 tỉnh, thành miền Trung có di sản bài chòi (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa)...
Tại buổi lễ, ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại VN, đã đọc quyết định và trao bằng công nhận cho đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành miền Trung.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền, nhân dân 9 tỉnh, thành miền Trung cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi, Bộ VH-TT-DL hợp tác chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của bài chòi để loại hình nghệ thuật này được bảo vệ, phát huy bền vững. Đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm bảo vệ di sản và sự kết nối, trao đổi văn hóa giữa các nhóm cộng đồng khác ở VN cũng như giữa các quốc gia, dân tộc có di sản tương đồng với nghệ thuật bài chòi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.