Vĩnh biệt soạn giả Huỳnh Minh Nhị

22/08/2013 03:00 GMT+7

Sân khấu kịch nói và cải lương vừa mất đi một soạn giả đầy tâm huyết, đó là ông Huỳnh Minh Nhị. Ông sinh năm 1940 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tập kết ra bắc năm 1954, đến 1979 thì về lại TP.HCM công tác tại Đài truyền hình, đồng thời giữ chức Chủ nhiệm CLB Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Năm 1997, khi CLB này được nâng cấp thành Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM, thì ông giữ chức giám đốc, và suốt 20 năm ông luôn tích cực đóng góp để nhà hát giữ vững vai trò tiên phong và nghiêm túc trong xu hướng xã hội hóa sân khấu. Khi làm Trưởng ban Văn nghệ tại Đài truyền hình TP.HCM, ông còn sáng lập hai chương trình được khán giả yêu thích là Vầng trăng cổ nhạcDưới ánh đèn sân khấu.

Nhiều kịch bản cải lương của ông gây ấn tượng trong lòng khán giả như: Tìm lại đứa con, Chiều sâu lòng đất, Đôi tay vàng, Bến nước tình yêu, Bông vạn thọ, San hô đỏ... và viết chung với tác giả khác Bão táp Nguyên Phong, Ai giết nàng Kiều, Tình ca biên giới...

Do tuổi cao sức yếu, ông đã trút hơi thở cuối cùng ngày 21.8, thọ 73 tuổi. Thi hài quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (số 25 Lê Quý Đôn, Q.3). Lễ động quan và truy điệu lúc 7 giờ 30 ngày 23.8, hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa TP.HCM.

Tin, ảnh: H.Kim

>> Yên Lang - soạn giả tài danh
>> Vĩnh biệt soạn giả Trương Bỉnh Tòng
>> Vĩnh biệt soạn giả Hoàng Khâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.