Vĩnh biệt nhạc sĩ Thái Nghĩa

16/05/2015 06:00 GMT+7

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, vào chiều 15.5, nhạc sĩ Thái Nghĩa (quê gốc Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã ra đi mãi mãi ở tuổi 58.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, vào chiều 15.5, nhạc sĩ Thái Nghĩa (quê gốc Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã ra đi mãi mãi ở tuổi 58. 

Vĩnh biệt nhạc sĩ Thái NghĩaNhạc sĩ Thái Nghĩa - Ảnh: Trung TT
Nhạc sĩ Thái Nghĩa là Trưởng ban Văn nghệ Đài PT-TH Đà Nẵng, hội viên Hội Nhạc sĩ VN, hội viên Hội Văn nghệ dân gian VN, Hội Nhà báo VN, là Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.Đà Nẵng qua nhiều nhiệm kỳ.
Trong hơn 40 năm sánh duyên cùng âm nhạc, ông đã có một gia tài sáng tác ấn tượng với hàng trăm ca khúc trữ tình, phần nhiều trong số đó là những khúc ca về đời sống các đồng bào dân tộc vùng cao, về trẻ em, như Mẹ cấy giữa mùa vui, Niềm vui phố núi… Đặc biệt là tổ khúc Hoa rừng tặng bé ngoan (gồm 6 ca khúc về đề tài miền núi, được Huy chương bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc - 1993).
Với những đóng góp, cống hiến trên nhiều lĩnh vực từ sáng tác, biên khảo, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Thái Nghĩa được nhận những phần thưởng cao quý như Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc VN, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp PT-TH…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.