Vĩnh biệt nhà làm phim tài liệu Đào Thanh Tùng

23/04/2016 07:14 GMT+7

Đạo diễn, nhà biên kịch Đào Thanh Tùng ( ảnh ) đã gắn bó với Hãng phim tài liệu VN trong suốt hơn 20 năm.

Đạo diễn, nhà biên kịch Đào Thanh Tùng (ảnh) đã gắn bó với Hãng phim tài liệu VN trong suốt hơn 20 năm.

Ảnh: T.LẢnh: T.L
Ông là một nhà làm phim tài liệu cần mẫn, đã đạo diễn và biên kịch cho nhiều bộ phim, trong đó có những phim đã giành giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế như giải nhất Liên hoan phim (LHP) Bisha Cộng hòa Pháp năm 2005 với Mặt trời màu gì, Cánh diều bạc 2013 với Andre Menras - Một người Việt, Bông sen bạc 2000 với Cao nguyên đó...
Ông là một trong bốn nhà làm phim VN nhận giải thưởng của chương trình Lần đầu làm phim với Discovery. Bộ phim Câu chuyện cải táng của ông nằm trong số hiếm hoi những phim tài liệu do nhà làm phim VN thực hiện được phát sóng trên kênh truyền hình Discovery.
Ông sinh năm 1960, quê ở Hưng Yên. Ở tuổi 56, ông đang cống hiến cho điện ảnh nước nhà với vị trí Phó tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu T.Ư. Ông đột ngột từ trần vào hồi 7 giờ 23 ngày 22.4. Lễ viếng đạo diễn, nhà biên kịch Đào Thanh Tùng diễn ra từ 15 - 17 giờ ngày 25.4 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.