Việt Nam giành huy chương vàng tại liên hoan hợp xướng quốc tế

23/07/2011 00:47 GMT+7

Tại cuộc thi và liên hoan Hợp xướng quốc tế Johannes- Brahms lần thứ 8 vừa diễn ra tại thành phố Werbigerode, bang Sachen - Anhalt (Đức), dàn hợp xướng thiếu nhi Sol- Art của Việt Nam đã giành 3 giải thưởng lớn.

 

Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol-Art - ảnh: sol.edu.vn

Các giải thưởng gồm huy chương vàng của bảng thi dân gian, giải thưởng đặc biệt dành cho dàn hợp xướng được yêu thích nhất do khán, thính giả bình chọn và giải thưởng đặc biệt dành cho phong cách trình diễn ấn tượng xuất sắc.

Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol - Art (do nghệ sĩ Đặng Châu Anh là người sáng lập và chỉ đạo nghệ thuật) đã trình diễn hai bài dân ca Cống Khao Con gà gáy le té, Chặt gỗ đóng thuyền và bài dân ca Ê-đê Chim Jil đi tắm, được nhạc sĩ Hoàng Lương hòa âm lại một cách mới mẻ.

Cuộc thi và liên hoan Hợp xướng quốc tế Johannes- Brahms lần thứ 8 có sự tham gia của 1.200 hợp xướng viên thuộc 43 dàn hợp xướng đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là lần đầu tiên dàn hợp xướng thiếu nhi của Việt Nam tham dự.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.