Việt Hương đòi mua lại kịch bản dự thi 'Người nghệ sĩ đa tài' của Akira Phan

08/12/2018 10:42 GMT+7

Ca sĩ Akira Phan đã có màn hóa thân xuất thần trong tập 9 Người nghệ sĩ đa tài 2018. Nam ca sĩ đã khiến NSƯT Kim Xuân và diễn viên Đình Toàn rơi nước mắt trước năng khiếu diễn xuất của mình.

Tối 7.12, Người nghệ sĩ đa tài lên sóng với sự tham gia của các diễn viên Hồ Bích Trâm, Dương Cường, ca sĩ Hải Yến Idol và Akira Phan. Đồng hành cùng giám khảo chính Việt Hương là hai giám khảo khách mời NSƯT Kim Xuân và diễn viên Đình Toàn.
Trong tiết mục bi hài kịch dự thi tuần này, Akira Phan vào vai Hoàng, một người chồng tham sang phụ khó, bỏ rơi vợ đang mang thai để theo nhân tình giàu có. Người vợ tên Lan vì quá lụy tình nên đã níu kéo van xin chồng cũng như người tình của anh ta. Trong lúc giằng co, nhân vật người chồng đã xô ngã khiến người vợ bị hư thai. Lúc này người chồng mới ân hận nhận ra đã tự tay hủy hoại đi hạnh phúc gia đình của mình. Tuy nhiên, lúc này người vợ đã bị điên. Để được gần Lan, Hoàng đã giả điên để vào bệnh viện tâm thần đoàn tụ với cô. Thậm chí khi bị các y bác sĩ phát hiện ra, anh đã gào khóc van xin cho mình được tiếp tục giả điên để bù đắp cho người vợ tào khang của mình.
Akira Phan đã đem đến cho khán giả chương trình nhiều cung bậc cảm xúc từ tức giận đến xót thương và vỡ òa trong niềm hạnh phúc Ảnh: BTC
Akira Phan đã tự mình đóng hai vai người chồng bội bạc và cô nhân tình của anh ta để thể hiện khả năng ứng biến nhanh nhạy của mình trên sân khấu. Trong lúc diễn cao trào quá nhập tâm, anh đã chạy xuống hàng ghế giám khảo để gào thét, thể hiện nỗi đau đớn tột cùng của một người chồng bội bạc nhận ra hậu quả của hành vi sai trái của mình. Song song đó, nam ca sĩ cũng khéo léo vận dụng "lợi thế" hình thể mũm mĩm của mình để chọc cười khán giả, giảm bớt sự bi luỵ, u buồn của vở kịch bi.
Nhận xét về tiết mục của Akira Phan, NSƯT Kim Xuân cho biết: “Em đang hóa thân vào một nhân vật mà đến diễn viên chuyên nghiệp cũng cảm thấy cực khó. Tôi ngạc nhiên vì diễn xuất, đặc biệt là đài từ của em. Tôi tin rằng trên con đường nghệ thuật, nếu có dịp đóng phim thì em sẽ chứng minh được mình là người nghệ sĩ đa tài”.
Diễn viên Đình Toàn cũng có nhận xét tương tự. Hai vị giám khảo khách mời đặc biệt của tuần này đã yêu cầu giọng ca Điều ước giản đơn giả lại giọng nữ một lần nữa trên sân khấu để chứng tỏ khả năng của mình. Ngay lập tức, Akira Phan đã làm "tay hoa lan" và nũng nịu giả giọng nữ đầy yểu điệu như thật khiến cả khán phòng phì cười.
Về phía giám khảo Việt Hương, cô đặc biệt tâm đắc với kịch bản tuần này của nam thí sinh. Cô gọi đây là tiết mục tốt nhất của Akira Phan từ đầu mùa thi đến nay. Nữ giám khảo quyền lực đã mời đạo diễn kiêm biên kịch tiết mục của Akira Phan là Quang Thảo lên sân khấu để hỏi thêm về ý tưởng kịch bản cũng như đưa ra đề nghị mua lại kịch bản này.
Trên sóng truyền hình, nam đạo diễn cảm ơn lời khen cũng như sự đánh giá cao của nữ diễn viên kịch đình đám dành cho đứa con tinh thần của mình. Tuy nhiên, anh cũng cho biết không thể phủ nhận Akira Phan là một nghệ sĩ có thực tài và cần mẫn tập luyện nên mới có thể đạt hiệu quả diễn xuất cao như vậy. Trước những tình cảm đó, NSƯT Kim Xuân đã dành cho Akira Phan 9,75 điểm và Đình Toàn tặng nam thí sinh và ê-kíp 10 điểm để khích lệ. Còn với màn thể hiện chưa thực sự ấn tượng, Hải Yến là thí sinh phải dừng cuộc chơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.