Vì sao phim mới của Song Joong Ki thất thế trước 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2'?

Phương Phương
Phương Phương
09/03/2021 20:10 GMT+7

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, “bom tấn” truyền hình Vincenzo của tài tử Song Joong Ki không thể đánh bại rating của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2.

Lên sóng cùng thời điểm tháng 2, phim truyền hình Hàn Quốc Vincenzo (Đài tvN) phải cạnh tranh gay gắt trên màn ảnh nhỏ với Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (Đài SBS). Dù có sự góp mặt của nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki, Vincenzo đang bị đối thủ "vượt mặt" trên đường đua rating. Tỉ suất người xem tác phẩm lên xuống thất thường, loanh quanh trong ngưỡng 10 - 11%. Trong khi đó, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 liên tục phá vỡ kỷ lục rating. Ở tập phát sóng gần nhất, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 cán mốc rating "khủng" 22,4%, bỏ xa con số 9,7% mà Vincenzo đạt được.

Phim về ‘trùm’ mafia nhưng thiếu kịch tính

Phim truyền hình Vincenzo thiếu kịch tính, giật gân mà một tác phẩm về đề tài mafia cần có

ẢNH: SOOMPI

Ngay từ khi chưa lên sóng, Vincenzo thu hút sự chú ý nhờ sự trở lại của tài tử Song Joong Ki trong vai nhân vật Vincenzo Casano, con trai nuôi của một ông trùm mafia người Ý. Vì mâu thuẫn với tổ chức, anh trở về quê hương Hàn Quốc để tìm kiếm số vàng khổng lồ cất giấu trong tòa nhà Geumga Plaza. Tại đây, Vincenzo làm quen với nữ luật sư Hong Cha Young (Jeon Yen Bin). Cả hai cùng nhau đối phó với tập đoàn dược phẩm Babel - tổ chức che giấu nhiều hành vi sai trái và muốn chiếm đoạt tòa nhà Geumga Plaza.
Sau 6 tập phát sóng, khán giả nhận xét diễn biến Vincenzo thiên về hài hước, thiếu đi sự kịch tính cần có cho một tác phẩm về trùm mafia. Trước đó, nhiều người mong chờ bộ phim của Song Joong Ki sẽ sắp đặt tình huống gay cấn, đẩy Vincenzo vào hoàn cảnh ngặt nghèo để anh thể hiện khí chất của một "ông trùm" chính hiệu. Tuy nhiên, sau gần nửa chặng đường, trận chiến giữa Vincenzo và hãng dược Bebel vẫn chưa đi đến cao trào, ngoại trừ tình tiết thực tập sinh ngây thơ Jang Jun Woo (Ok Taecyeon) bất ngờ lộ diện thân phận thật là ông chủ Babel. Một số phân đoạn lan man càng khiến mạch phim lê thê, nhàm chán. 

Cảnh bạo lực, máu me trong phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 gây tranh cãi nhưng góp phần thu hút lượng lớn khán giả

ẢNH: SBS

Khác với VincenzoPenthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 chọn đề tài không mới là khai thác cuộc sống giới thượng lưu, nhưng giữ chân người xem nhờ cuộc chiến ân oán phức tạp bên trong tòa nhà sang chảnh Hera Palace. Tác phẩm liên tục "khuấy đảo" màn ảnh bằng chuỗi sự kiện bất ngờ, không thể đoán trước. Ở tập phim mới nhất, cái chết đau đớn của Bae Ro Na - con gái Oh Yoon Hee và màn tái xuất của "chị đẹp" Lee Ji Ah trong vai một nhân vật chưa tiết lộ khiến rating tăng vọt. Bên cạnh đó, những cảnh nhạy cảm như bạo lực, "đụng chạm" xác thịt, bắt nạt học đường... xuất hiện tràn ngập cũng trở thành yếu tố giúp Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu duy trì sức hút sau hai mùa lên sóng.

Diễn viên chính thiếu ‘đất’ thể hiện

Dàn diễn viên chính trong Vincenzo không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất

ẢNH: SOOMPI

Kịch bản thiếu cao trào cũng chính là nguyên nhân khiến dàn diễn viên tham gia Vincenzo không có nhiều đất diễn. Song Joong Ki thiếu cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất vì những phân đoạn kịch tính trôi qua quá nhanh. Anh vào vai ông trùm mafia Vincenzo lạnh lùng, quyết đoán qua một số thước phim hiếm hoi như tra vấn hai nghi phạm đứng sau vụ tai nạn tông chết luật sư Hong Yu Chan hay đốt cháy xưởng thuốc của tập đoàn Babel. Nhiều khán giả cũng bày tỏ thất vọng với vai diễn luật sư Hong Cha Young tưng tửng, lém lỉnh của Jeon Yeo Bin. Nữ diễn viên thể hiện chưa thuyết phục ở những cảnh cần chiều sâu tâm lý, điển hình như phân đoạn cô hay tin cha ruột chết vì bị hãng dược hãm hại. 

Diễn xuất ấn tượng của minh tinh Kim So Yeon trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2

ẢNH: SOOMPI

Về khía cạnh diễn xuất, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 có phần áp đảo Vincenzo của Song Joong Ki. Qua mỗi tình tiết căng thẳng, dàn diễn viên chính bộc lộ cá tính riêng và sự sắc sảo trong lối diễn. Hóa thân thành "ác nữ" Cheon Seo Jin, minh tinh Kim So Yeon thể hiện thần thái quyền lực cả trong ngoại hình lẫn biểu cảm gương mặt. Cô khắc họa thành công hình ảnh người đàn bà thủ đoạn, tàn ác vì chạy theo ánh hào quang của danh vọng.
Sau tập 6, nữ diễn viên Eugene trong vai Oh Yoon Hee cũng nhận nhiều lời khen cho diễn xuất ấn tượng khi phải chứng kiến cái chết bất ngờ của con gái Bae Ro Na. Các diễn viên khác như Lee Ji Ah (Shym Su Ryeon), Um Ki Joon (Ju Dan Tae), Yoon Jong Hoon (Ha Yoon Cheol)... đều biến hóa mỗi lần lên sóng, góp phần lôi cuốn người xem. Chính yếu tố này góp phần giúp Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 vượt Vincenzo của Song Joong Ki trong “cuộc chiến” về rating trên màn ảnh nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.