Vắng 'sao' trên thảm đỏ Cánh diều

20/04/2016 21:59 GMT+7

Lễ trao giải thưởng Cánh diều (diễn ra vào tối 20.4) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) thiếu vắng nhiều những gương mặt nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích.

Lễ trao giải thưởng Cánh diều (diễn ra vào tối 20.4) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) thiếu vắng nhiều những gương mặt nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích.

Từ trái sang: diễn viên Vân Anh, Kiều Oanh, Lâm Vissay, Mai Thu Huyền, Quang Tuấn và Ái Phương - Ảnh: Ngọc ThắngTừ trái sang: diễn viên Vân Anh, Kiều Oanh, Lâm Vissay, Mai Thu Huyền, Quang Tuấn và Ái Phương - Ảnh: Ngọc Thắng
Canh-dieu3Diễn viên Chiều Xuân - Ảnh: Ngọc Thắng

Trong số những nghệ sĩ tham dự lễ trao giải thưởng, có thể nhận ra những gương mặt “cây đa, cây đề” như NSND Thế Anh, NSND Trà Giang, NSND Ngọc Lan, PGS.TS Trần Luân Kim… Hầu hết các nghệ sĩ đến tham dự đều là khách mời phát biểu trong lễ trao giải, hoặc thành viên ban giám khảo của giải thưởng như: đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Thanh Vân, Phi Tiến Sơn, NSND Minh Châu, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Mai Thu Huyền…

Canh-dieuNSND Thế Anh - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngoài ra, một số đoàn làm phim có phim tranh giải cũng có mặt như đoàn làm phim Người trở về (đạo diễn Đặng Thái Huyền, diễn viên Lã Thanh Huyền,…), Tuổi thanh xuân (diễn viên Nhã Phương, Việt Anh…). Diễn viên Bình Minh, Mỹ Uyên, Kim Tuyến… nằm trong số ít nghệ sĩ trẻ từ TP.HCM ra Hà Nội dự lễ trao giải. Sảnh Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô như vắng vẻ hơn mọi năm. Tìm đỏ mắt cũng không thấy những gương mặt nghệ sĩ đang được yêu thích, thậm chí ngay như các nghệ sĩ có phim tranh giải như đạo diễn Victor Vũ (phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh), diễn viên Dustin Nguyễn (Trúng số)… cũng vắng mặt.

Canh-dieu2Diễn viên Nhã Phương - Ảnh: Ngọc Thắng
Canh-dieu4Diễn viên Bình Minh - Ảnh: Ngọc Thắng

Có 18 phim truyện điện ảnh, 16 phim truyền hình dài tập và 8 phim truyền hình 1 tập, 14 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn, 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều 2015. Trong đó, hạng mục phim truyện điện ảnh được quan tâm nhất.

Năm nay, giải thưởng Cánh diều có 18 bộ phim truyện điện ảnh tham gia, trong đó có 6 bộ phim do hãng phim nhà nước sản xuất: Trên đỉnh bình yên (đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Mười), Cuộc đời của Yến (Đinh Tuấn Vũ), Nhà tiên tri (NSƯT Vương Đức), Mỹ nhân (Đặng Thái Thụy), Người trở về ( Đặng Thái Huyền), Đường xuyên rừng (Nguyễn Xuân Cường); 11 bộ phim do hãng phim tư nhân thực hiện: Quyên (Nguyễn Phan Quang Bình), Siêu trộm (Hàm Trần), Trúng số (Dustin Nguyễn), Ngày nảy ngày nay (Cường Ngô), Bộ ba rắc rối (Võ Tấn Bình), 49 ngày (Đoàn Nhất Trung), Trót yêu (Châu Thổ - Việt Trinh), Bảo mẫu siêu quậy (Lê Bảo Trung), Cầu vồng không sắc (Nguyễn Quang Tuyến), Gái già lắm chiêu (Nam Cito - Bảo Nhân), Ám ảnh (Bảo Nguyễn); và 1 bộ phim hợp tác giữa nhà nước và tư nhân là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Victor Vũ).

Canh-dieu5Diễn viên Kiều Thanh - Ảnh: Ngọc Thắng
Canh-dieu6Vợ chồng đạo diễn Khải Anh - diễn viên Đan Lê - Ảnh: Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.