Tượng Phật bằng hoa bất tử xác lập kỷ lục thế giới

22/12/2017 06:36 GMT+7

Được sự ủy quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới, Tổ chức Kỷ lục VN đã trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới về công trình cho tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ( ảnh ) của chùa Linh Phước (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Trước đó, vào dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2010, chùa Linh Phước đã dựng một bức tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa bất tử trước tháp chuông 7 tầng ở chùa.
Tượng Phật có cốt tượng làm bằng thép chịu lực, cao 17 m (gồm đế, thân tượng và hào quang), được thiết kế trong tư thế đứng trên tòa sen, tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu.
Để dựng bức tượng này, các phật tử và nghệ nhân đã kết 650.000 bông hoa bất tử trong 36 ngày.
Năm 2010, tượng Phật này đã được xác lập kỷ lục VN và năm 2012 thì xác lập kỷ lục châu Á. Tượng được bảo quản, trưng bày tại chùa để các phật tử, du khách chiêm bái. Cứ 2 năm/lần, hoa sẽ được thay mới.
Từ năm 2008 đến nay, nhiều tác phẩm, công trình được thực hiện tại chùa Linh Phước và đã xác lập 13 kỷ lục VN, 1 kỷ lục châu Á và nay thêm 1 kỷ lục thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.