Tưởng niệm tác giả 'Còn một chút gì để nhớ'

17/02/2014 03:00 GMT+7

Sáng 15.2 tại Đà Nẵng, buổi tưởng niệm nhân ngày giỗ thứ 33 của nhà thơ Vũ Hữu Định (1942 - 1981), tác giả bài thơ Còn một chút gì để nhớ, đã được gia đình và thân hữu tổ chức.


Nhà nghiên cứu Đặng Tiến tại buổi tưởng niệm 

Nhà nghiên cứu văn học Đặng Tiến, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Đà Nẵng cùng đông đảo thi hữu, bạn đọc trẻ đã đến tham dự, phát biểu, ngâm thơ và hát nhiều bản nhạc phổ thơ hoặc liên quan đến tác giả.

Ngoài việc ôn lại sự nghiệp sáng tác, đánh giá những đóng góp của Vũ Hữu Định trong dòng thi ca hiện đại Việt Nam, nhà nghiên cứu Đặng Tiến còn cho rằng sự có mặt đông đảo thân hữu, người yêu thơ tại buổi tưởng niệm của một tác giả đã quá cố hơn 30 năm như trường hợp Vũ Hữu Định là rất cảm động mà ở nước ngoài ông chưa từng biết.

Điều đó cho thấy giá trị thơ ca của một tác giả cũng như công chúng yêu thơ ở Việt Nam luôn đông đảo.

Tin, ảnh: T.Đ.T

>> Nhà thơ của tình yêu
>> 1.300 năm nhà thơ lớn Đỗ Phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.