Tưởng niệm nghệ sĩ guitar cổ điển Huỳnh Hữu Đoan

19/05/2016 07:20 GMT+7

Cựu Trưởng khoa Guitar Nhạc viện TP.HCM Huỳnh Hữu Ðoan (ảnh) vừa qua đời vào ngày 14.5 tại Mỹ (giờ địa phương), sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư.

Ông sinh năm 1960, quê quán Cần Thơ, tốt nghiệp hạng ưu Trường quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, sau đó làm Trưởng khoa Guitar của Nhạc viện TP.HCM.
Ông cũng là người phối hợp hỗ trợ để tổ chức thành công 4 cuộc thi guitar toàn quốc (từ 1991 - 2000, 3 năm/lần). Năm 2000, ông sang Mỹ định cư, và là một trong những người sáng lập Hội Guitar cổ điển nam California.
Lễ viếng và tưởng niệm nghệ sĩ Huỳnh Hữu Đoan tại VN được tổ chức từ 8 giờ ngày 19.5 tại chùa Vạn Thọ (212/158 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM).
Tiếp đó, vào ngày 4.6 sẽ có thêm chương trình tưởng niệm - biểu diễn và trò chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của ông trong không gian ấm cúng, thân mật tại TP.HCM do Khoa Guitar - Nhạc viện TP.HCM và thân hữu ông tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.