Tưởng niệm một năm ngày mất nhà thơ Kiên Giang

01/11/2015 05:00 GMT+7

Sáng 31.10, tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) diễn ra lễ tưởng niệm một năm ngày mất của nhà thơ Kiên Giang, thu hút đông đảo người yêu thơ.

Sáng 31.10, tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) diễn ra lễ tưởng niệm một năm ngày mất của nhà thơ Kiên Giang, thu hút đông đảo người yêu thơ.

Gia đình, bạn bè thân hữu viếng mộ nhà thơ Kiên Giang - Ảnh: C.NGia đình, bạn bè thân hữu viếng mộ nhà thơ Kiên Giang - Ảnh: C.N
Kiên Giang tên thật Trương Khương Trinh, sinh ngày 17.2.1929 tại làng Đông Thái, H.An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang).
Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Hoa trắng thôi cài trên áo tím. Ông còn là soạn giả các vở cải lương Áo cưới trước cổng chùa, Người vợ không bao giờ cưới. Trước năm 1975, nhà thơ Kiên Giang làm ký giả cho nhiều tờ báo lớn của Sài Gòn. Ông từng tham gia phong trào “ký giả đi ăn mày” và dẫn đầu đoàn biểu tình chống lại những quy chế khắt khe do chính quyền VN Cộng hòa áp đặt lên giới báo chí.
Sau 1975, nhà thơ Kiên Giang làm Phó đoàn cải lương Thanh Nga. Ông qua đời ngày 31.10.2014 tại Bện­h viện Nguyễn Tri Phương và được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.