Tượng Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh chuẩn bị đưa đi đổ đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/07/2018 07:12 GMT+7

Ngày 22.7, điêu khắc gia Lê Lang Biên, Giám đốc Công ty TNHH mỹ thuật Lam Giang, tác giả bức tượng mẫu Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, cho biết: Trưa 21.7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và một số Thành ủy viên đã đến trực tiếp xưởng của ông tại Q.12 để xem xét, thông qua mẫu tượng đất sét lần cuối cùng.

Xung quanh vấn đề này, Báo Thanh Niên đã có bài viết Gian nan tìm tượng Nguyễn Hữu Cảnh (số ra ngày 9.7.2016) và Mỏi mòn chờ duyệt mẫu tượng Nguyễn Hữu Cảnh (số ra ngày 9.7.2018), phản ánh tình trạng TP.HCM nhiều năm chờ đợi mong có tượng thờ cụ đặt ở đền thờ trong Khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (P.Long Bình, Q.9), trong khi mẫu tượng đất sét đã xong vẫn phải quấn bao ni lông chờ Thành ủy TP.HCM thông qua.
Cũng theo nhà điêu khắc Lê Lang Biên, mặc dù hội đồng nghệ thuật chuyên môn đã có các văn bản ký đồng ý, nhưng tại buổi làm việc này, Thành ủy còn có thêm vài ý kiến đề nghị nên ông Biên phải chỉnh sửa lại phần ngón tay cái của tượng cụ Nguyễn Hữu Cảnh cho tương xứng với tỷ lệ bàn tay và sửa lại khối chân tóc ở phía sau cho phù hợp với kiểu ngày xưa… Sau khi hoàn thiện, ông sẽ tiến hành chuyển qua tượng composite để mang đi đổ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.