Tu bổ nhà vườn Huế hơn 100 năm tuổi

21/09/2017 07:00 GMT+7

Sáng 20.9, tại nhà 145 đường Vạn Xuân (P.Kim Long, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế đã khởi công xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp nhà vườn ( ảnh ) của ông Đoàn Kim Khánh.

Đây là ngôi nhà rường 3 gian, 2 chái có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật gỗ đặc trưng của Huế; trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà đã xuống cấp. Công trình có kinh phí gần 600 triệu đồng, được đầu tư từ Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế, là công trình thứ 6 được tu bổ, chống xuống cấp thuộc đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng trong năm 2017.
Dịp này, Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế đã khánh thành công trình tu bổ, chống xuống cấp nhà vườn của ông Hồ Xuân Doanh tại địa chỉ 51 Thanh Nghị, P.Thủy Biều, TP.Huế sau 5 tháng trùng tu. Ngôi nhà rường 3 gian 2 chái kép này được xây dựng năm 1890 trong khuôn viên rộng hơn 10.000 m2, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiến trúc, lịch sử và cảnh quan nhằm phát triển du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.