Tu bổ di tích kiến trúc xây từ thời Tự Đức

24/01/2015 07:14 GMT+7

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết khu tam quan chùa Bà Mụ, phần sót lại của di tích đặc biệt trong quần thể di tích Hội An, được tiến hành tu bổ với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết khu tam quan chùa Bà Mụ, phần sót lại của di tích đặc biệt trong quần thể di tích Hội An, được tiến hành tu bổ với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Tu bổ di tích kiến trúc xây từ thời Tự ĐứcẢnh chùa Bà Mụ lúc còn nguyên vẹn do nhà nhiếp ảnh Vĩnh Tân chụp năm 1950
Chùa Bà Mụ xây dựng từ giữa thế kỷ 19 thời vua Tự Đức, nơi thờ đấng thiêng liêng với niềm tin giúp cho các sản phụ “mẹ tròn con vuông”, từng được Viện Viễn Đông bác cổ (Pháp) xếp hạng di tích kiến trúc nổi tiếng tại Hội An từ trước năm 1930. Di tích hiện chỉ còn khu tam quan, do công trình bị hư hỏng nặng từ thập niên 1960. Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Chí Trung, đây là khu tam quan hoành tráng, còn khá nguyên vẹn và là hạng mục tam quan độc đáo của VN (xét về quy mô kiến trúc, nghệ thuật chạm trổ...). Dự kiến khu tam quan chùa Bà Mụ hoàn tất tu bổ và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.