Truyện Kiều được đưa lên sân khấu thử nghiệm

Ngọc An
Ngọc An
25/09/2019 05:00 GMT+7

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du được coi là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nền văn học VN. Bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Đức của Irene và Franz Faber được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1964.

Dự án sân khấu thử nghiệm Nàng K do đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến làm giám tuyển được thực hiện để tôn vinh Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du cũng như bản dịch Truyện Kiều. Trong đó, 4 đạo diễn VN và Đức: Amélie Niermeyer, Ngô Đặng Hồng Vân, Trần Lực và Bùi Như Lai sẽ cùng mở ra những cách tiếp cận mới với Truyện Kiều. Họ sẽ cùng đưa nàng Kiều lên sân khấu với hình tượng cùng ngôn ngữ, thủ pháp sân khấu mới. Các vở diễn trong dự án sẽ được giới thiệu lúc 20 giờ ngày 12 và 13.10 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.