Truy tìm người cung cấp ma túy cho Whitney Houston

25/03/2012 03:30 GMT+7

Sau nhiều tuần điều tra, kết quả pháp y kết luận Whitney Houston (ảnh) chết đuối trong bồn tắm do sử dụng ma túy.

Sau nhiều tuần điều tra, kết quả pháp y kết luận Whitney Houston (ảnh) chết đuối trong bồn tắm do sử dụng ma túy.

Những người điều tra còn thông báo trong phòng số 434 khách sạn Beverly Hilton (Los Angeles, Mỹ), nơi ca sĩ này trú ngụ trước khi qua đời, có thuốc an thần Xonax mà bác sĩ kê đơn cho cô. Tuy nhiên, nhiều khả năng ma túy là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô.


Ảnh: idolator.com

Trang web TMZ (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một người thân cận của Houston cho biết đã có người cung cấp cho nữ ca sĩ này ma túy, và người này đã kịp xóa mọi dấu vết trước khi cảnh sát điều tra đến khách sạn Beverly Hilton.

Cảnh sát điều tra cũng thiên về giả thiết đã có ai đó xóa các dấu tích và đem ma túy từ phòng của Houston ở khách sạn Beverly Hilton ra ngoài. Dù khám xét kỹ lưỡng căn phòng, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vết của ma túy. Trong khi đó, khám nghiệm tử thi, các bác sĩ lại phát hiện chất ma túy trong thi thể Houston. Họ kết luận cocaine là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ ca sĩ. Vì thế, Craig Harvey, người chuyên phụ trách điều tra những trường hợp đột tử, thông báo với báo giới rằng chính cocaine gây nên nhồi máu cơ tim ở Houston. Nhưng ai là người cung cấp “cái chết trắng” này cho Houston?

>> Whitney Houston chết vẫn chưa yên
>> Hé lộ nguyên nhân cái chết của Whitney Houston
>> Băng sex của Whitney Houston, Ray J “có cả tấn”
>> Con gái Whitney Houston đính hôn với anh trai nuôi
>> Con gái Whitney Houston xuất hiện trong chương trình của Oprah Winfrey
>> Whitney Houston để lại toàn bộ gia sản cho con gái

 B.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.