Trùng tu xong hai nhà thủy tạ độc đáo ở lăng Tự Đức

01/04/2015 06:55 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khánh thành công trình trùng tu hai di tích kiến trúc Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ thuộc quần thể lăng vua Tự Đức (tọa lạc tại P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) với kinh phí hơn 14 tỉ đồng.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khánh thành công trình trùng tu hai di tích kiến trúc Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ thuộc quần thể lăng vua Tự Đức (tọa lạc tại P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) với kinh phí hơn 14 tỉ đồng. 

Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ sau khi được trùng tu
Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ sau khi được trùng tu
Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ là hai công trình độc đáo theo kiến trúc nhà tọa trên mặt nước, được xây dựng vào năm 1864, dưới triều Tự Đức.
Hai ngôi nhà này có quy mô không lớn, trang trí đơn giản nhưng có một tỷ lệ kiến trúc hoàn hảo, nên thơ, hòa hợp với cảnh trí trữ tình ở hồ Lưu Khiêm của lăng Tự Đức. Xung Khiêm tạ là nơi nhà vua nghỉ ngơi, hóng mát, làm thơ, thưởng thức nghệ thuật, còn Dũ Khiêm tạ là bến thuyền dành cho nhà vua khi ngao du thưởng cảnh ở hồ Lưu Khiêm.
Trước thời điểm trùng tu, cả hai công trình này xuống cấp trầm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.