Trưng bày nhiều hiện vật quý của người Ê Đê

26/03/2016 13:05 GMT+7

Nhiều hiện vật quý của người Ê Đê do cố NSND Y Moan sưu tập được trưng bày tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, từ hôm nay 26.3 đến hết năm 2016.

Nhiều hiện vật quý của người Ê Đê do cố NSND Y Moan sưu tập được trưng bày tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, từ hôm nay 26.3 đến hết năm 2016.

Ghế Kpan là hiện vật vô giá trong sưu tập của cố NSND YMoan - Ảnh: Thanh SơnGhế Kpan là hiện vật vô giá trong sưu tập của cố NSND YMoan - Ảnh: Thanh Sơn
Khoảng 19 món đồ của người Ê Đê do cố NSND Y Moan sưu tập được trưng bày tại khu vực nhà Ê Đê, thuộc Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây đều là những hiện vật được ông Y Moan sưu tập nhiều năm. Trong đó, nhiều công cụ lao động giờ đã không còn được sử dụng nữa.
Trong nhóm hiện vật, có những chiếc ghế dài, đồ dùng bằng mây tre, ché, gùi nhiều loại. Đặc biệt, trong đó có chiếc ghế Kpan dài 9,5 mét. Với người Ê Đê đây là một đồ vật may mắn. Họ chọn ngày để làm ghế, để đưa ghế vào nhà. Thông thường, một chiếc ghế như vậy phải do rất nhiều người làm. Vì thế, nó gần như một biểu tượng đoàn kết của dân làng Ê Đê.
Nguoi-e-deNhững chiếc ché quý của ông Y Moan - Ảnh: Thanh Sơn
Ngày còn sống, ông Y Moan quyến luyến với văn hóa dân tộc - Ảnh: TL gia đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.