Trưng bày di sản văn chương Nguyễn Du và Truyện Kiều

03/12/2015 06:14 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh vừa khai trương Phòng trưng bày di sản văn chương Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh vừa khai trương Phòng trưng bày di sản văn chương Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Một số ấn bản Truyện Kiều được in từ năm 1928, 1932 - Ảnh: Lucy NguyễnMột số ấn bản Truyện Kiều được in từ năm 1928, 1932 - Ảnh: Lucy Nguyễn
Đây là sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765 - 2015).
Phòng trưng bày tập hợp các tác phẩm tiêu biểu di sản văn chương Nguyễn Du và Truyện Kiều; hình ảnh hiện vật di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi; mộc bản Trường Lưu và các tác phẩm văn phái Hồng Sơn...
Phòng trưng bày còn có hơn 1.000 tác phẩm, tài liệu khoa học, luận văn, luận án, hiện vật và sách báo tiêu biểu về Nguyễn Du và Truyện Kiều; trên 150 đầu sách quý được số hóa, các hiện vật gốc về dòng họ và quê hương Nguyễn Du; 24 tài liệu dưới bản có giá trị, gần 15 đầu sách Truyện Kiều được dịch sang tiếng nước ngoài và nhiều tài liệu cổ quý giá.
Hơn 150 hiện vật và 40 hình ảnh di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi, 40 hiện vật mộc bản Trường Lưu, trong đó có 30 hiện vật gốc, 150 bức tranh sơn dầu khổ lớn phóng tác minh họa Truyện Kiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.