Trò chuyện về đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới

Ngọc An
Ngọc An
29/03/2021 06:20 GMT+7

Buổi trò chuyện Mở đường - Đưa nghệ thuật Việt Nam ra với sự tham gia của hai diễn giả: nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh và giám tuyển Đỗ Tường Linh sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 30.3 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội.

Lê Quang Đỉnh sinh ra tại Hà Tiên rồi theo gia đình sang Mỹ khi còn rất trẻ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nhiếp ảnh và các phương tiện khác tại The School of Visual Arts (New York, Mỹ), năm 1993 ông về Việt Nam lần đầu tiên và quyết định sinh sống tại TP.HCM từ năm 1996. Tác phẩm của ông đã được trưng bày khắp nơi trên thế giới, có thể kể đến những triển lãm cá nhân như Erasure tại tổ chức nghệ thuật đương đại Sherman (Sydney, Úc), Project 93: Dinh Q.Lê tại Bảo tàng nghệ thuật MOMA (New York , Mỹ), A Tapestry of Memories: The Art of Dinh Q.Lê tại Bảo tàng nghệ thuật Bellevue (Washington, Mỹ)... Ông là người sáng lập Sàn Art, cộng đồng nghệ thuật đương đại phi lợi nhuận, từ năm 2007.
Còn Đỗ Tường Linh là nhà nghiên cứu - giám tuyển tại Hà Nội. Tốt nghiệp cử nhân Khoa Lý luận, Lịch sử, Phê bình mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đỗ Tường Linh nhận học bổng Alphawood cho chương trình thạc sĩ Khoa Nghệ thuật đương đại - lý luận nghệ thuật châu Á - châu Phi tại Trường SOAS University of London (London, Anh). Cô từng đại diện Việt Nam tham gia nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín tại Mỹ, Na Uy, Anh, Hàn Quốc..., tham gia làm giám tuyển nhiều triển lãm tại Việt Nam, Pháp, Đức, Anh...
Tại buổi trò chuyện, các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm, những bài học và yếu tố cần thiết cho việc “mở đường” kết nối hội nhập nghệ thuật Việt Nam với sân chơi quốc tế, điều mà những nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang tìm kiếm lâu nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.