Trình diễn nhạc cụ truyền thống Nhật Bản

14/02/2012 03:05 GMT+7

Chương trình Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản, do Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp Học viện m nhạc quốc gia tổ chức, diễn ra vào 20 giờ ngày 14.2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.

Chương trình Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản, do Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp Học viện m nhạc quốc gia tổ chức, diễn ra vào 20 giờ ngày 14.2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.

Tham gia trình diễn là nhóm nhạc AUN và nghệ sĩ Saito Hideyuki. Hai anh em sinh đôi Inoue Ryohei và Inoue Kohei trong nhóm AUN đã sáng tạo ra dòng nhạc mới pha trộn giữa hiện đại và truyền thống dựa trên các nhạc cụ dân tộc như sáo fue, đàn ba dây shamisen và trống wadaiko.

Từng được vinh danh tại giải thưởng Emmy, hai nghệ sĩ đã mang thứ âm nhạc pha trộn độc đáo tới nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Ấn Độ, Pakistan… Saito Hideyuki là nghệ sĩ chơi chappa (chũm chọe) được công chúng Nhật Bản đánh giá cao khi thể hiện phong cách biểu diễn mới lạ, đầy sáng tạo với nhạc cụ dân tộc. Nghệ sĩ đã lưu diễn tại hơn 100 thành phố trên khắp thế giới. Trong chương trình, nhiều tiết mục có sự phối hợp giữa các nghệ sĩ Nhật Bản và nghệ sĩ Việt Nam. 

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.