Triển lãm về thời kỳ Đổi mới

22/09/2016 06:30 GMT+7

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện kỷ niệm 30 năm Đổi mới ra mắt vào 22.9, kéo dài đến cuối năm tại Hà Nội.

Khoảng 200 hiện vật sẽ được trưng bày để kể câu chuyện đất nước đã chuyển mình ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên bảo tàng thực hiện triển lãm theo cách tiếp cận nhân học, nghĩa là qua những câu chuyện con người cụ thể.
Chủ đề Đổi mới hay là chết kể câu chuyện của những nhà lãnh đạo cấp cao khi đó: Tổng bí thư Trường Chinh, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt... đã nhận ra việc buộc phải thay đổi, xóa bỏ tư duy bao cấp. Để làm điều đó, Tổng bí thư Trường Chinh lúc bấy giờ còn trực tiếp sửa cả báo cáo chính trị Đại hội VI, năm 1986. Những câu trích dẫn của các lãnh đạo trong phần này rất đáng nhớ, chẳng hạn câu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi “xé rào”: “Một là để dân đói, các đồng chí giữ nguyên chức vụ. Hai là dân no, các đồng chí mất chức. Chọn cái nào”.
Chủ đề Cơ hội giới thiệu về rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã có cơ hội, tận dụng được cơ hội trong Đổi mới. Khi đó, khu vực kinh tế tư nhân đã được nhà nước công nhận. Doanh nghiệp được phép thuê lao động, mở rộng, hợp tác, liên doanh, tự chủ kinh doanh. Chủ đề Vận động - Hội nhập lại nói về các sự kiện lớn như bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1991, Mỹ năm 1995, gia nhập ASEAN năm 1995... Chủ đề Tăng trưởng là những tấm gương làm giàu cũng như tiến bộ của ngành nông nghiệp, đường dây 500 kV. Chủ đề Sức mạnh cho thấy Đổi mới đã thúc đẩy sức mạnh đời sống.
Bên cạnh đó, Bức tường ký ức là không gian tương tác dành cho công chúng để bày tỏ những ký ức của mình về thời kỳ Đổi mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.