Triển lãm về cuộc đời - sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/08/2019 06:04 GMT+7

Ngày 28.8, Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tài liệu lưu trữ trong nước và quốc tế .

Triển lãm diễn ra tại Đường Xoài, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) với hơn 100 tài liệu, hình ảnh từ các cơ quan lưu trữ của Pháp, Nga, Mỹ và VN.
Triển lãm gồm 3 phần: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Bản Di chúc thiêng liêng - sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong số tài liệu trưng bày có Bản yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm người VN yêu nước ký tên gửi Hội nghị hòa bình Versailles ngày 18.6.1919, thuộc Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ; Sơ đồ hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 - 1941 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; thư của Nguyễn Ái Quốc gửi cho Thư ký Ban chấp hành quốc tế cộng sản 7.9.1924 của Viện Lưu trữ lịch sử chính trị xã hội quốc gia Nga...
Ông René Nicolas Houzelot, Giám đốc Lưu trữ quốc gia Pháp tại Paris, cho biết toàn bộ tài liệu liên quan đến Hồ Chí Minh tại trung tâm này đã được số hóa. Trung tâm cũng đã sao tặng Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước VN khoảng 10.000 trang tài liệu số hóa và tài liệu của 8 hộp hồ sơ lưu trữ, gồm các báo cáo về Bác trong thời gian ở Pháp, báo cáo của các sở ở Đông Dương về Hồ Chí Minh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.